Thứ 6, 29/03/2024 09:39:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:31, 30/12/2010 GMT+7

Gần 4.000 người Iraq chết do bạo lực trong 2010

Thứ 5, 30/12/2010 | 14:31:00 244 lượt xem
Hiện trường một vụ đánh bom ở Iraq
Nhóm hoạt động bảo vệ quyền con người IBC ở Iraq ngày 29-12 cho biết số dân thường Iraq thiệt mạng do bạo lực trong năm 2010 là 3.976 người.

Theo IBC, mặc dù đây là mức thương vong dân thường thấp nhất kể từ khi Mỹ đưa quân vào nước này năm 2003, song việc số người thiệt mạng ở mức cao cho thấy xung đột sắc tộc vẫn còn dai dẳng ở đất nước này.

Cũng theo IBC, giao tranh giữa các tay súng Sunni và các tay súng Shiite vẫn diễn ra hàng ngày. Thành phố Mosul và thủ đô Baghdad tiếp tục là hai điểm nóng bạo lực trong cả nước.

Khoảng 4.748 binh sĩ nước ngoài thiệt mạng tại Irắc kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Tuy nhiên, số thương vong của binh sĩ nước ngoài đang giảm mạnh hàng năm, đặc biệt từ sau khi các lực lượng của Chính phủ Iraq đảm nhận vai trò chủ chốt trong việc đảm bảo an ninh tại đất nước này.

Trong vụ bạo lực mới nhất, hai phần tử đánh bom liều chết đã tấn công một đồn cảnh sát ở thành phố Mosul, phía Bắc Iraq làm 4 người thiệt mạng. Kẻ đánh bom thứ ba đã bị bắn hạ trước khi kịp kích nổ quả bom gài trong người.

Một sĩ quan cảnh sát khẳng định Al Qaeda là thủ phạm thực hiện vụ tấn công trên nhằm trả đũa việc cảnh sát tuần trước tiến hành chiến dịch truy quét một chi nhánh tại Iraq của mạng lưới khủng bố quốc tế này.

                                                                                    (Theo TTXVN)
  • Từ khóa
66304

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu