Thứ 7, 20/04/2024 15:04:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:40, 01/01/2017 GMT+7

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH (1-1-1997 - 1-1-2017)

Công tác dân vận phải tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân

Chủ nhật, 01/01/2017 | 14:40:00 924 lượt xem
BP - Sau 20 năm tái lập tỉnh, công tác dân vận trên địa bàn Bình Phước đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Các phong trào, cuộc vận động như xóa đói giảm nghèo, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đền ơn đáp nghĩa, thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân trong tỉnh.

HƯỚNG VỀ CƠ SỞ

Ngày 1-1-1997, tỉnh Bình Phước được tái lập với vô vàn khó khăn. Kinh tế chủ yếu là nông - lâm nghiệp chiếm hơn 70%; cơ sở vật chất còn nghèo nàn, kết cấu hạ tầng thấp kém. Thu nhập bình quân thấp nhất cả nước, chỉ đạt 2,6 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo, mù chữ cao. Trước tình hình đó, Đảng bộ tỉnh xác định, để từng bước đưa Bình Phước thoát đói nghèo, yếu tố căn bản và quyết định là phải tập hợp được sức mạnh tổng hợp của nhân dân, do đó công tác dân vận được đặc biệt quan tâm.

Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Quang Toản nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân thông qua các thành viên tổ dân vận ấp Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú (xã đạt nông thôn mới năm 2016)

Để việc tuyên truyền, vận động đạt kết quả, ban dân vận, MTTQ các cấp trong tỉnh, các đoàn thể đã tập trung hướng về cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng người dân, kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; giúp nhau xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong xã hội; đấu tranh có hiệu quả với thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, nhất là việc lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Từ năm 2011 đến nay, thực hiện chỉ thị của Tỉnh ủy về xây dựng, thành lập tổ dân vận thôn, ấp, khu phố, hiện 100% các khu phố, thôn, ấp trên địa bàn tỉnh đã thành lập tổ dân vận. Mỗi tổ có từ 9-18 thành viên, bí thư chi bộ thôn, ấp làm tổ trưởng tổ dân vận. Tiêu biểu là tổ dân vận khu phố 5, phường Long Phước (Phước Long) đã phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp hành tốt chủ trương giải tỏa đất khu vực sân bay Phước Bình; tổ dân vận thôn Nhơn Hòa II, xã Long Giang (Phước Long) vận động nhân dân giúp nhau giảm nghèo (năm 2016 chỉ còn 1 hộ nghèo/132 hộ); tổ dân vận ấp 4, xã Hưng Phước (Bù Đốp) đẩy mạnh tuyên truyền vận động các điểm nhóm tôn giáo thực hiện Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, tổ chức ký kết với đội vận động quần chúng Đồn biên phòng Hoàng Diệu tham gia thực hiện mô hình điểm sáng biên giới phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới; tổ dân vận khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình (Bù Đốp) vận động nhân dân thực hiện vệ sinh môi trường, bảo đảm khu phố xanh - sạch - đẹp; tổ dân vận ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi (Đồng Phú) xây dựng, thực hiện hiệu quả mô hình điểm sáng chấp hành pháp luật trong khu dân cư, đảm bảo an ninh trật tự, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân.

XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỪ SỨC MẠNH TỔNG HỢP CỦA NHÂN DÂN

5 năm nay, bà Nguyễn Thị Lương, Tổ trưởng tổ dân vận thôn 2, xã Minh Hưng (Bù Đăng) đã ghi âm bằng điện thoại các chuyên mục xây dựng NTM trên loa phát thanh của xã, những tấm gương về học và làm theo Bác... Bà Lương tự trang bị loa phát thanh nối với điện thoại được ghi âm sẵn, cột vào xe máy, hằng ngày rong ruổi tuyên truyền khắp các ngõ hẻm từ chiều đến tối. Bà Lương còn vận động người dân làm đường bê tông, làm sân hội trường thôn 2. Năm 2016, toàn thôn chỉ còn đoạn đường tổ 2, thôn 2, xã Minh Hưng chưa được cứng hóa. Đoạn đường này có 5 hộ dân (trong đó có 1 hộ cận nghèo, 1 hộ nghèo) sinh sống. Bà Lương, bà Nguyễn Thị Xuyến và anh Nguyễn Văn Dưỡng đã đóng góp 95 triệu đồng cùng Nhà nước làm đường bê tông tổ 2, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông, đưa xã Minh Hưng về đích NTM cuối năm 2016.

Ông Lê Văn Khánh, Trưởng ban MTTQ thôn Hai Căn (xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập) cho biết: Góp phần hoàn thành 3 tiêu chí khó (giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa và trường học), đưa Phú Nghĩa về đích NTM năm 2016, người dân thôn Hai Căn đã góp tiền, công lao động làm đường giao thông nông thôn, tự đặt cống hai bên đường, chỉnh trang cổng... Tổ dân vận thôn đã tuyên truyền, vận động 2 hộ Điểu Henl và Điểu Cường (thôn Hai Căn) hiến 598,84m2 đất (mỗi hộ hiến 299,42m2) để xây 4 phòng học ở điểm lẻ Hai Căn, thuộc Trường tiểu học Kim Đồng. Điểm trường khang trang được xây xong trước ngày khai giảng năm học mới 2016-2017, hiện không còn cảnh học tạm trong nhà văn hóa như những năm trước.

Bà Lê Thị Xuân Trang, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Công tác dân vận của Đảng được tăng cường, từng bước đổi mới, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước có nhiều chuyển biến rõ nét. Việc triển khai các chương trình, dự án tác động đến đời sống đều lấy ý kiến của nhân dân; trong cải cách hành chính, sửa đổi tác phong, lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân được tăng cường; công tác phối hợp giữa UBND, các sở, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang với ban dân vận, MTTQ, các đoàn thể cùng cấp ngày càng hiệu quả. Công tác dân vận thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân mà nghị quyết Đảng bộ tỉnh các nhiệm kỳ đã đề ra.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
17157

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu