Thứ 6, 19/04/2024 01:41:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:35, 05/03/2019 GMT+7

Công đoàn ngành y tế dẫn đầu khối thi đua

Thứ 3, 05/03/2019 | 19:35:00 1,233 lượt xem
BPO - Ngày 5-3, Công đoàn ngành y tế tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023 (mở rộng) tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; đăng ký thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2019).

Các đơn vị được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen tại hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, Công đoàn ngành y tế hiện có 22 công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó 2 CĐCS ngoài công lập, 20 CĐCS công lập. Đến đầu năm 2019, toàn ngành có 3.777 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Năm 2018, CĐCS thăm hỏi, tặng quà 700 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau; tặng quà 70 đoàn viên gia đình chính sách. Có 12/20 CĐCS tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức, người lao động. CĐCS đã khen thưởng 533 học sinh đạt thành tích học tập tốt; tổ chức truyền thông chuyên đề “Cách phát hiện sớm và phòng tránh các bệnh ung thư thường gặp” với 287 nữ đoàn viên tham dự...

Phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” có hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, thư khen ngày càng nhiều, thư phản ánh giảm, phản ánh qua đường dây nóng ít; có 55 cá nhân, 17 tập thể được CĐCS biểu dương, khen thưởng. Phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” giai đoạn 2013-2018 có 11 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tuyên dương. Kết quả hoạt động năm 2018, Công đoàn ngành y tế dẫn đầu khối thi đua và được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen.

Hiện ngành y tế Bình Phước gặp nhiều khó khăn khi thực hiện tự chủ. Một số cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao xin nghỉ việc ra làm tư nhân để có thu nhập cao hơn. Đoàn viên ngành y tế mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục cải cách nâng lương và có chính sách bình ổn giá để góp phần ổn định đời sống cán bộ y tế, phần nào hạn chế tình trạng “nhảy việc” gây nhiều xáo trộn. Công đoàn ngành kiến nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ kinh phí tập huấn kỹ năng mềm cho cán bộ CĐCS và kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đoàn viên nhằm hỗ trợ thực hiện tốt phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

Phương Dung

  • Từ khóa
9812

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu