Thứ 3, 23/04/2024 16:29:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 10:33, 25/09/2017 GMT+7

Cồng chiêng người S’tiêng tham gia sự kiện Ngôi làng ASEAN - TP. Hồ Chí Minh 2017

Thứ 2, 25/09/2017 | 10:33:00 215 lượt xem
BP - Kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN (1967-2017) và 22 năm Việt Nam gia nhập ASEAN, Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí Minh vừa phối hợp Tổng Lãnh sự quán các nước ASEAN tổ chức sự kiện Ngôi làng ASEAN - thành phố Hồ Chí Minh 2017. Đây là sự kiện chính trị đối ngoại, sân chơi giao lưu văn hóa, xúc tiến thương mại, du lịch của 10 quốc gia khối ASEAN lần đầu tiên được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 21 đến 24-9.

Bài chiêng mừng khách được người S’tiêng biểu diễn tại sự kiện ngôi làng ASEAN

126 gian hàng giới thiệu sản phẩm và 50 gian hàng ẩm thực của các doanh nghiệp trong khối ASEAN cùng với chuỗi hoạt động biểu diễn văn hóa - nghệ thuật của sự kiện thu hút khoảng 500.000 lượt người dân thành phố và công dân khối ASEAN đang sinh sống, học tập, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh về tham quan. Đây cũng là một trong chuỗi hoạt động nhằm xây dựng thương hiệu “NGÔI LÀNG ASEAN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH” trở thành sự kiện văn hóa, thương mại dự kiến được tổ chức vào tháng 8 hằng năm tại thành phố.

Đội nghệ thuật truyền thống Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo tỉnh Bình Phước vinh dự được mời tham gia biểu diễn các tiết mục đánh cồng chiêng, đàn Đinh Jứt, thổi kèn bầu, kèn lá, múa nghệ thuật truyền thống và gian hàng trưng bày giới thiệu văn hóa ẩm thực của người S’tiêng ở Bình Phước. Chương trình của Đội nghệ thuật truyền thống Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo tỉnh Bình Phước cùng những tiết mục văn nghệ truyền thống, múa dân gian của các nước ASEAN biểu diễn phục vụ công chúng vào các ngày và đêm 22, 23 và 24-9.

Đ.Kiểm

  • Từ khóa
93224

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu