Thứ 7, 20/04/2024 08:00:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:13, 29/06/2017 GMT+7

Công an tỉnh sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm

Thứ 5, 29/06/2017 | 15:13:00 1,195 lượt xem
BP - Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí Công an tỉnh vừa tổ chức sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2017 và công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2017. Đại tá Huỳnh Văn Sách, Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

6 tháng qua, bên cạnh tập trung chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và trật tự an toàn giao thông, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh còn chú trọng, quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong lực lượng Công an tỉnh; thường xuyên chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, nắm tình hình dư luận về tham nhũng, lãng phí của cán bộ, chiến sĩ... Công khai minh bạch các hoạt động của lực lượng công an như: tuần tra kiểm soát giao thông, làm chứng minh nhân dân, hộ chiếu, xử lý vi phạm hành chính, tuyển sinh, tuyển dụng, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo... để nhân dân biết, giám sát hoạt động của lực lượng công an, tránh tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Công an tỉnh đã duy trì đường dây nóng 24/24 giờ trong ngày để kịp thời tiếp nhận thông tin tố cáo của nhân dân về tham nhũng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng chưa phát hiện tham nhũng xảy ra.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Huỳnh Văn Sách yêu cầu trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cần tiếp tục triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, quy định, chỉ đạo của Bộ Công an về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tổ chức nắm tình hình dư luận về tiêu cực, tham nhũng để xác minh, làm rõ, kịp thời xử lý sai phạm theo quy định của pháp luật. Xử lý kịp thời các thông tin phản ánh từ quần chúng về tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, chiến sĩ công an trong thi hành công vụ, nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm thường xuyên tiếp xúc giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân. Làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, mua sắm, sử dụng phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác. 

M.Chính

  • Từ khóa
18306

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu