Thứ 5, 25/04/2024 22:44:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:40, 04/06/2019 GMT+7

Công an tỉnh phát động phong trào thi đua đặc biệt

Thứ 3, 04/06/2019 | 09:40:00 965 lượt xem

BP - Sáng 3-6, Công an tỉnh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2020); 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 - 19-8-2020) và hưởng ứng phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Chính phủ phát động. Dự lễ phát động có các đồng chí: Huỳnh Anh Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Minh Nhâm, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.

Ban giám đốc Công an tỉnh chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh và các đại biểu dự lễ phát động

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Bùi Xuân Thắng, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, đây là đợt thi đua xuyên suốt trong 2 năm 2019-2020 có ý nghĩa chính trị đặc biệt, nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tích cực tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc; gần dân, trọng dân, vì nhân dân phục vụ, phấn đấu thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với chủ đề “Phát huy truyền thống 75 năm vẻ vang, nâng cao bản lĩnh, tính nhân văn, lập công dâng Bác, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, công an huyện, thị xã, thành phố đoàn kết, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ chủ động đánh giá, nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị, nhất là địa bàn trọng điểm, chiến lược. Đồng thời, tăng cường bảo vệ an ninh nội bộ; chủ động phòng, chống, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phấn đấu giảm từ 3-5% tội phạm hình sự. Tập trung điều tra làm rõ các vụ án trọng điểm gây bức xúc dư luận. Phấn đấu đạt tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự từ 75% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 90% trở lên. Giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí Trong công tác xây dựng lực lượng, hậu cần, phải thường xuyên tiến hành sinh hoạt chính trị sâu rộng, giáo dục cán bộ, chiến sĩ tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”... Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ cương, thực hành dân chủ, tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí. 

Cùng ngày, công an các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ phát động.

Minh Luận

  • Từ khóa
2266

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu