Thứ 7, 20/04/2024 17:18:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:15, 23/01/2015 GMT+7

Công an thị xã Phước Long: Đảm bảo an ninh, làm tốt công tác xã hội

Thứ 6, 23/01/2015 | 10:15:00 2,699 lượt xem
BP - Năm 2014, do hậu quả của suy thoái kinh tế dẫn đến một số doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất hoặc ngừng hoạt động, công nhân thiếu việc làm. Tình trạng này làm xuất hiện một bộ phận nhỏ lao động có hành vi vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, ý thức cảnh giác của người dân còn thấp, tạo điều kiện cho các loại tội phạm hoạt động. Mặt khác, Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực đã gây khó khăn trong việc lập hồ sơ đưa các đối tượng nghiện ma túy vào các cơ sở giáo dục, cai nghiện bắt buộc. Do đó, các đối tượng hình sự, ma túy còn tồn tại ngoài xã hội tương đối nhiều.

Đại tá Lê Văn Nước, Trưởng Công an thị xã Phước Long cho biết: Những đối tượng nghiện ma túy, đặc biệt là nhiễm HIV giai đoạn cuối ngoài xã hội thường không làm ăn lương thiện. Chúng thường hoạt động theo băng nhóm để đòi bảo kê cho các doanh nghiệp, lôi kéo những thanh niên khác vào con đường hút chích...

Để quản lý tốt các đối tượng này, Công an thị xã Phước Long cùng chính quyền các cấp đã nhân rộng mô hình “Khu dân cư không có tội phạm ẩn náu hoạt động, nếu có thì phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời”, xây dựng thí điểm 11 thôn, khu phố các tổ chức bảo vệ an ninh như: “Tiếng kẻng an ninh”, “3 giảm, 3 giữ”, “Xe ôm tự quản”. Các tổ chức này và người dân đã cung cấp cho công an 225 nguồn tin có giá trị về an ninh tật tự, hòa giải tại cơ sở 19 vụ, giáo dục tại xã, phường 32 đối tượng, cảm hóa 65 trường hợp lầm lỗi.

Riêng về tội phạm ma túy, năm 2014, Công an thị xã Phước Long bắt và khởi tố 5 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán chất ma túy trái phép. Công an thị xã cũng đã test 82 đối tượng, phát hiện 52 đối tượng dương tính với ma túy, lập hồ sơ đề nghị đưa đi cai nghiện 16 đối tượng, giáo dục tại địa phương 45 đối tượng.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về bảo đảm an toàn giao thông và thực hiện các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông năm 2014, thị xã Phước Long chỉ xảy ra 17 vụ tai nạn làm chết 8 người, bị thương 20 người; giảm 14 vụ (45%), 12 người chết (60%), 19 người bị thương (48%) so với năm 2013.

Cùng với nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, công an thị xã còn làm tốt công tác từ thiện xã hội. Đại úy Trương Quốc Hùng, Đội phó tham mưu tổng hợp cho biết, ngoài số tiền cán bộ, chiến sĩ đã đóng góp được gần 50 triệu đồng, chúng tôi còn vận động nhà hảo tâm tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, tặng quà cho 500 người nghèo với tổng số tiền 114 triệu đồng. Đầu năm học 2014-2015, công an thị xã đã vận động được 35 chiếc xe đạp và 500 cuốn tập tặng học sinh nghèo hiếu học ở xã Phước Tín...                     

Phá án 24 giờ

Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 5-12-2014, Trần Văn Nam (1984) ở phường Long Phước nhờ chủ quán ăn khuya gọi xe ôm là Võ Thanh Bình (1996) ở phường Thác Mơ chở về nhà. Trên đường đi, Nam yêu cầu dừng xe đi vệ sinh. Do không thống nhất về giá nên Bình và bạn là Phạm Quốc Nhật (1994 ở xã Long Giang) đi cùng cầm nón bảo hiểm đánh khiến Nam ngã xuống đường. Sau đó, Nhật lục ví Nam lấy 750 ngàn đồng rồi cùng Bình về khu chợ Phước Long nhậu tiếp. Đến khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, người dân đi cạo mủ cao su phát hiện Nam trong tình trạng đầu chảy nhiều máu, hôn mê liền báo công an và đưa Nam đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). Qua thu thập chứng cứ, đến 16 giờ cùng ngày, Công an thị xã Phước Long đã bắt các đối tượng gây án

N.S

  • Từ khóa
26293

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu