Thứ 5, 25/04/2024 16:41:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:17, 28/11/2014 GMT+7

Công an Hớn Quản phá nhiều vụ trộm

Thứ 6, 28/11/2014 | 13:17:00 5,756 lượt xem
BP - 2 tháng trở lại đây, tình trạng trộm tài sản, đặc biệt là đá nóng xe máy đang “nóng” dần lên ở huyện Hớn Quản. Nguyên nhân do người dân mất cảnh giác tạo kẽ hở cho các đối tượng xấu móc nối với nhau để trộm. Công an huyện Hớn Quản đã xây dựng kế hoạch phối hợp với công an xã mở các đợt đấu tranh cao điểm và trong thời gian ngắn, nhiều băng nhóm “đá nóng” xe máy đã sa lưới.

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Càng về cuối năm, tình hình trộm cắp tài sản, đá nóng xe máy trên địa bàn Hớn Quản càng diễn biến phức tạp, tinh vi và nhiều thủ đoạn. Chúng thường theo dõi hoạt động của người dân rồi chọn thời cơ thích hợp để ra tay.

Đối tượng Phạm Văn Cảnh chỉ hiện trường gây án

Đại úy Nguyễn Văn Cường, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm và trật tự xã hội Công an huyện Hớn Quản cho biết: Chúng thường đi từng nhóm và phân công nhiệm vụ như cảnh giới, tạo vật cản khi bị truy đuổi... Một số trường hợp giả làm khách mua hàng ở các quầy tạp hóa rồi lợi dụng mọi người mất cảnh giác để cướp xe máy.

Cuối tháng 10 vừa qua, ông Nguyễn Văn Vượng ở ấp 2, xã Đồng Nơ bị một số đối tượng hỏi mua hàng rồi đột nhập vào nhà lấy chiếc xe máy hiệu Exciter trị giá hơn 40 triệu đồng. Bà Thao - vợ ông Vượng cho biết: Hôm đó, tôi đang bán hàng ở quán trước nhà, có 2 thanh niên vào hỏi mua thuốc. Quay vào lấy thuốc cho khách thì một tên lẻn vào nhà lấy trôm xe máy chạy về hướng xã Tân Hiệp.

Cùng thời điểm trên, chị Phạm Thị Ngọc Dữ ở ấp 2, xã Đồng Nơ chở con ra Trung tâm y tế huyện khám bệnh. Khi về ngang đoạn lô cao su giáp ranh giữa xã Tân Khai với xã Đồng Nơ liền bị 2 đối tượng đi xe Exciter dùng dao khống chế cướp xe máy hiệu Sirius biển số 93P-24.851.

Tháng 10 và những ngày đầu tháng 11, ở xã Tân Khai xảy ra gần 20 vụ đá nóng xe máy và trộm tài sản, trong đó có hơn 50% vụ xảy ra tại khu vực chợ. Trung tá Lê Đức Hiền, Trưởng Công an xã Tân Khai cho biết: Địa bàn xã có QL13 và nhiều tuyến giao thông khác đi qua, là trung tâm của huyện nên người dân xã Đồng Nơ, Minh Đức, Tân Quan... đến chợ Tân Khai mua sắm. Do chủ quan dựng xe ven đường mua hàng nên nhiều người bị trộm, thậm chí bị cướp xe.

“Cất vó”

Đại úy Nguyễn Văn Cường cho biết thêm: Các đối tượng nơi khác tới móc nối với thành phần xấu trong huyện. Tháng 11 này Công an huyện đã “cất vó” nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ đá nóng xe máy và trộm cắp tại xã Thanh An.

Đối tượng Phạm Văn Cảnh (1995) khai nhận cùng Nguyễn Văn Lâm (1994) phát hiện bà Trần Thị Hạnh (1964) ở cùng xã Thanh An để xe máy bên bờ ruộng, không người trông coi nên Cảnh giả vờ gọi điện thoại để quan sát. Khi bà Hạnh đang làm cỏ lúa cách nơi để xe máy hơn 100m, Cảnh đã lấy trộm xe đem bán.

Trước đó, Cảnh cùng Trương Văn Côi (1983), trú xã Thanh An đột nhập nhà ông Đinh Văn Thắng (ở cùng xã) lấy trộm xe honda Wave biển số 93P-59.063 đưa sang xã Bù Nho (Bù Gia Mập) bán được 4 triệu đồng; đến nhà Lê Như Du ở ấp Thuận An, xã Thanh An trộm một tivi màn hình phẳng hiệu LG 32 inch, 1 điện thoại di động và 1 chiếc ví, trong đó có 175 ngàn đồng. Đầu tháng 9-2014, Côi và Cảnh đến nhà bà Trần Thị Mai ở ấp Địa Hạt, xã Thanh An lấy 1 máy tính xách tay và cùng Nguyễn Hoàng Sơn (1994) cùng xã đột nhập nhà anh Ngô Quốc Linh ở xã Thanh An lấy tivi 32 inch.

Còn Nguyễn Văn Lâm, đồng bọn với Cảnh thì khai nhận đã cùng Phạm Xuân Tài (1998) và Hồ Trọng Dũ (1999), cùng xã Phước An (Hớn Quản) đến nhà ông Nguyễn Thành Mến ở ấp Xa Trạch 2, xã Phước An trộm xe máy biển số 65F7-6135. Khoảng 1 giờ sáng, Lâm tiếp tục chở Tài và Dũ đến nhà ông Ninh Văn Cường ở ấp 3, xã An Khương trộm xe máy biển số 70T2-1749.

Chỉ trong thời gian ngắn, Công an huyện Hớn Quản đã phá được nhiều nhóm đối tượng trộm cướp xe máy và làm sáng tỏ nhiều vụ án khác, từng bước ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.                 

Nhất Sơn

  • Từ khóa
26004

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu