Thứ 6, 19/04/2024 23:44:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 19:03, 27/03/2019 GMT+7

Công an Bù Đốp và huyện Keosima ký kết biên bản hợp tác

Thứ 4, 27/03/2019 | 19:03:00 1,316 lượt xem
BPO - Ngày 27-3, tại trụ sở Công an huyện Bù Đốp, Công an huyện Bù Đốp và Chi công an huyện Keosima, tỉnh Mundulkiri, Vương quốc Campuchia tổ chức hội nghị ký kết biên bản hợp tác phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới.

Huyện Bù Đốp có đường biên giới dài hơn 76km, trong đó giáp huyện Keosima gần 35km, có Cửa khẩu quốc gia Hoàng Diệu. Thời gian qua, an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa 2 huyện được giữ vững ổn định. Lực lượng chức năng 2 bên thường xuyên duy trì trao đổi thông tin về tình hình liên quan đến tội phạm; phối hợp bảo vệ cột mốc biên giới...

Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an huyện Bù Đốp và Trung tá Van Đa Nin, Trưởng chi công an huyện Keosima ký biên bản hợp tác

Trong biên bản hợp tác phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới giữa Công an huyện Bù Đốp và Chi công an huyện Keosima đã thỏa thuận: Hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh với âm mưu, phá hoại của các thế lực thù địch và phản động nhằm phá hoại hòa bình, ổn định chính trị, an ninh, trật tự và phát triển của mỗi nước. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho người dân 2 bên biên giới chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước, nếu người dân vi phạm ở nước nào thì bị xử lý theo pháp luật của nước đó. Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin cho nhau về hoạt động của các loại tội phạm. Hỗ trợ nhau trong công tác truy bắt đối tượng truy nã. Định kỳ 3 tháng/lần, hai bên luân phiên tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện biên bản hợp tác và đề ra phương hướng cho thời gian tới.

Sau khi 2 bên thảo luận và thống nhất các nội dung trong biên bản hợp tác, đại diện 2 đơn vị: Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng công an huyện Bù Đốp và Trung tá Van Đa Nin, Trưởng chi công an huyện Keosima đã cùng ký biên bản hợp tác. 

Văn Tuyên

  • Từ khóa
7939

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu