Thứ 6, 29/03/2024 15:20:28 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Khoa học - Công nghệ 14:24, 19/11/2012 GMT+7

Con người dùng mũi giáo đá cách đây 500.000 năm

Thứ 2, 19/11/2012 | 14:24:01 894 lượt xem

 

Theo một nghiên cứu cống bố ngày 15-11 trên tạp chí "Khoa học" của Mỹ, người tiền sử đã biết sử dụng những mũi giáo bằng đá để tăng sức mạnh tiêu diệt của những ngọn giáo từ cách đây ít nhất 500.000 năm, sớm hơn 200.000 năm so với suy nghĩ trước đây.


 
Những hiện vật bằng đá này được sử dụng làm mũi giáo từ 500.000 năm trước
 
Gắn các mũi đá vào những ngọn giáo, hay kỹ thuật "tra cán", đòi hỏi kế hoạch kỹ và nỗ lực kỹ càng hơn so với việc vót nhọn một chiếc gậy và là kỹ thuật quan trọng trong quá trình phát triển các loại vũ khí để đi săn trước đây.

Những ngọn giáo có gắn mũi đá này là những phát hiện phổ biến tại các di chỉ khảo cổ học thời kỳ đồ Đá có từ cách đây 300.000 năm. Tuy nhiên, nghiên cứu trên lại cho thấy những người tiền sử đã biết sử dụng các loại vũ khí mũi đá sớm hơn rất nhiều so với suy nghĩ trước đó.

Theo đồng tác giả của nghiên cứu này, ông Benjamin Schoville, mặc dù cả người Neanderthal- được coi là "họ hàng" gần gũi nhất với loài người hiện đại lẫn con người hiện đại đều sử dụng những ngọn giáo có mũi bằng đá, nhưng đây lại là bằng chứng đầu tiên cho thấy kỹ thuật trên có từ trước khi diễn ra sự phân kỳ giữa hai loài người này.

Những mũi giáo bằng đá được phân tích trong nghiên cứu nói trên được khai quật cách đây gần 35 năm tại địa chỉ khảo cổ gần sa mạc Kalahari ở miền Nam châu Phi.

Hồi năm 2010, một nhóm các nhà nghiên cứu đã tiến hành xác định niên đại cho những mũi giáo bằng đá có từ cách đây 500.000 năm.

 
(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
95473

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu