Thứ 6, 19/04/2024 23:27:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 12/08/2011 GMT+7

Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội Chữ thập đỏ huyện Bù Đốp phấn đấu phát triển 2.000 hội viên, xây tặng 15 căn nhà CTĐ

Thứ 6, 12/08/2011 | 00:00:00 1,201 lượt xem

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) huyện Bù Đốp lần thứ II, nhiệm kỳ 2011-2016 đã diễn ra trong hai ngày 11 và 12-8-2011.

Toàn hội hiện có 15 cơ sở, tăng 4 cơ sở so với đầu nhiệm kỳ I, hơn 5.220 hội viên, thành lập được 17 câu lạc bộ hội viên danh dự, 25 câu lạc bộ người tình nguyện CTĐ, 12 đội thanh niên CTĐ xung kích, với 151 người, 7 chốt cấp cứu, 1 câu lạc bộ hiến máu nhân đạo 24 hội viên. Phong trào CTĐ huyện Bù Đốp phát triển ngày càng sâu rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Các phong trào: Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam; mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; phong trào giúp nhau xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hũ gạo tình thương, hiến máu nhân đạo, xây dựng nhà tình thương CTĐ trong nhiệm kỳ I của Hội CTĐ Bù Đốp các cấp đã vận động hơn 4 tỷ 225,139 triệu đồng, giúp cho 13.000 lượt người, nạn nhân chất độc da cam, các đối tượng bảo trợ xã hội khác, góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo, giúp các gia đình vượt qua khó khăn. Với những thành tích đạt được, 22 tập thể, 21 cá nhân được Hội CTĐ Việt Nam tặng bằng khen; 42 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo.

Đại hội đã bầu 22 thành viên vào Ban chấp hành Hội CTĐ huyện Bù Đốp lần thứ II (2011-2016). Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch và ông Hoàng Đức Vinh là Phó chủ tịch; bầu 12 đại biểu dự Đại hội CTĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016. Nghị quyết đại hội Hội CTĐ lần thứ II đề ra mục tiêu và nhiệm vụ, lấy công tác xã hội làm trọng tâm, chuyển dần công tác cứu trợ nhân đạo qua hỗ trợ nhân đạo mang tính bền vững; chăm lo thiết thực cho những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Phấn đấu vận động xây dựng 15 căn nhà CTĐ; phát triển thêm 2.000 hội viên, thành lập mới 2 tổ chức hội khối cơ quan doanh nghiệp; 100% cơ sở hội có đội thanh niên xung kích và 100% cơ sở hội có câu lạc bộ tình nguyện, đội tình nguyện viên.

P.T

  • Từ khóa
3638

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu