Thứ 4, 24/04/2024 23:32:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 07:21, 11/11/2016 GMT+7

Cô Phạm Mỹ Vân tâm huyết với nghề

Điểu Tỷ Huỳnh
Thứ 6, 11/11/2016 | 07:21:00 207 lượt xem
BP - Hơn 15 năm gắn bó với sự nghiệp “trồng người”, không quản ngại khó khăn, vất vả cô Phạm Mỹ Vân (ảnh), giáo viên Trường THCS An Khương, xã An Khương (Hớn Quản) luôn miệt mài “chèo đò”, đưa nhiều thế hệ học trò đến bến bờ tri thức.

Năm 2001, tốt nghiệp Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước, cô Vân về dạy tại Trường THCS An Khương. Ngày ấy trường mới thành lập thiếu thốn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, cùng với sự bỡ ngỡ của một giáo viên trẻ luôn khiến cô lo lắng. Nhưng với tấm lòng mến trẻ, yêu nghề, sự nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, cô Vân sớm phát huy năng lực sư phạm và có những sáng kiến kinh nghiệm hay trong dạy học.

Trường THCS An Khương có 62% học sinh dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn, sức học yếu, nhất là môn tiếng Anh nên cô luôn đồng cảm, theo sát động viên từng em. Cô đưa những hình ảnh trực quan, sơ đồ tư duy đến với học sinh trong từng bài học giúp các em hiểu và nắm vững kiến thức. Trong nhiều sáng kiến của cô phải kể đến sáng kiến “Một số kinh nghiệm giúp học sinh học tốt kỹ năng đọc - hiểu môn tiếng Anh 9” đạt cấp huyện trong năm học 2015-2016. Cô Vân cho biết: “Trong 1 tiết dạy kỹ năng đọc - hiểu, giáo viên cần thực hiện đủ 3 bước: trước, trong và sau khi đọc. Đồng thời thực hiện tốt thao tác suy đoán, giúp học sinh biết tìm hiểu cách tổ chức của bài đọc, tạo động lực và hứng thú cho các em thông qua tranh ảnh, sự hỗ trợ của công cụ powerpoint, ảnh thẻ hay các clip hội thoại. Xây dựng vốn từ vựng bằng cách yêu cầu học sinh chuẩn bị 5-10 từ liên quan đến bài đọc”. Nhờ thế tiết học của cô luôn lôi cuốn, hấp dẫn học sinh.

Thầy Lưu Hoàng Anh, Hiệu phó trường đánh giá: Phương pháp dạy của cô Vân rất phù hợp với đặc thù học sinh ở trường. Hằng năm, cô luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận chiến sĩ thi đua cơ sở. Nhờ phương pháp dạy tốt nên học sinh xếp loại trên trung bình môn tiếng Anh đạt trên 78%.

Với cương vị Chủ tịch Công đoàn trường, cô Vân luôn tích cực và gương mẫu trong các hoạt động phong trào, đặc biệt chú trọng xây dựng đoàn kết nội bộ, quan tâm chia sẻ với đoàn viên gặp khó khăn trong cuộc sống; tích cực vận động học sinh bỏ học trở lại trường. Cô đã nhiều lần phối hợp với tổ Anh văn tổ chức các buổi ngoại khóa nâng cao chất lượng dạy và học kỹ năng nghe - nói - viết tiếng Anh, thu hút nhiều học sinh tham gia như: rung chuông vàng, English speaking club, ngoại khóa luyện nói tiếng Anh...

Sự cố gắng, tận tụy trong nghề của cô được ghi nhận bằng sự tiến bộ của học sinh. Cô Vân đã đạt nhiều thành tích như giải nhất giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2015-2016; được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-2014; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen hai năm học 2011-2012, 2014-2015.

  • Từ khóa
110961

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu