Thứ 6, 29/03/2024 17:14:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 06:19, 28/07/2012 GMT+7

Quốc hội Serbia phê chuẩn thành phần chính phủ mới

Thứ 7, 28/07/2012 | 06:19:00 112 lượt xem

Thủ tướng Ivica Dacic đứng đầu chính phủ mới

Chiều 27-7, với 142 phiếu thuận và 72 phiếu chống, Quốc hội Serbia (250 ghế) đã phê chuẩn thành phần chính phủ mới do Thủ tướng Ivica Dacic đứng đầu.

Chính phủ mới của Serbia gồm 17 bộ trưởng và 1 bộ trưởng không bộ, được thành lập trên cơ sở thỏa thuận liên minh giữa ba chính đảng gồm Đảng Tiến bộ(PS), Đảng XHCN (SPS) và Đảng "Các khu vực thống nhất Serbia" (ERS) sau cuộc bầu cử quốc hội khóa mới ngày 6-5 qua.

Trong chính phủ mới của Serbia, Thủ tướng Dacic kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Nội vụ, Chủ tịch PS Alexander Vucic làm Phó Thủ tướng phụ trách an ninh, tình báo, đấu tranh chống tội phạm và tham nhũng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, chức Ngoại trưởng được giao cho cựu Đại sứ tại Nhật Bản và Síp, cựu Thứ trưởng Ngoại giao, ông Ivan Mrkic, cựu Bộ trưởng Kinh tế hiện là thủ lĩnh ERS, ông Mladzan Dinkic được giao trọng trách Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế, cựu Chủ tịch Quốc hội Slavica Jukic-Dejanovic làm Bộ trưởng Y tế, còn nữ kỳ thủ Cờ vua xuất sắc nhất Serbia, bà Alisa Maric đã nhận chức Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao.

Thủ tướng Dacic tuyên bố chính phủ mới của Serbia lấy trọng tâm hoạt động là ra sức phát triển kinh tế, hỗ trợ nông nghiệp nhằm góp phần tăng tổng sản phẩm quốc nội, đối thoại chính trị với chính quyền tỉnh Kosovo ly khai và liên kết với Liên minh châu Âu (EU).

Sau khi giành thắng lợi tại cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6-5, PS do ông Tomislav Nikolic đứng đầu, đã từ chính đảng đối lập trở thành đảng cầm quyền và ông Nikolic cũng đắc cử tổng thống mới tiếp theo đó.

(Theo TTXVN)
  • Từ khóa
68668

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu