Thứ 6, 29/03/2024 02:05:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 00:00, 15/08/2011 GMT+7

Nhìn lại giải vô địch judo toàn quốc 2011

Thứ 2, 15/08/2011 | 00:00:00 512 lượt xem

Rà soát lực lượng, chuẩn bị SEA Games 26

Trọng tâm của giải vô địch judo toàn quốc năm nay (vừa kết thúc tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai) là nhằm đánh giá lại năng lực của các tuyển thủ đồng thời phát hiện, tuyển chọn, bổ sung lực lượng vào đội dự tuyển quốc gia, chuẩn bị cho SEA Games 2011. Vì thế, các judoka đã tích cực tranh tài 3 nội dung: thi quyền, đấu đối kháng cá nhân và đấu đối kháng đồng đội.


Ở nội dung thi quyền, HCV thuộc về nam TPHCM và nữ Bộ Giáo dục-Đào tạo tiếp tục lên ngôi vô địch lần thứ 3 liên tiếp. Trong lúc đó, các tuyển thủ quốc gia như: Văn Ngọc Tú, Dương Thị Thanh Minh, Trần Thúy Duy, Trần Thị Phương Trang, Hồ Nhất Thống, Tô Hải Long, Lý Huỳnh Long, Đặng Hào… vẫn giữ vững được phong độ khi giành ngôi vô địch các hạng cân đối kháng một cách thuyết phục.

Đặc biệt, xuất hiện ở giải lần này dưới màu áo của phố núi, Văn Ngọc Tú đã không có đối thủ đến tận trận chung kết và nhanh chóng thắng tuyệt đối Đoàn Nguyên An (TPHCM), làm nức lòng người hâm mộ Gia Lai trong lần đầu ra mắt.

Tuyển thủ Văn Ngọc Tú vẫn giữ được phong độ cao

Đáng thất vọng ở giải lần này là tuyển thủ quốc gia Hồ Ngân Giang đã đánh mất ngôi vô địch trước võ sĩ trẻ của TPHCM Đoàn Quốc Hùng (hạng 60kg). Tuyển thủ quốc gia được kỳ vọng ở hạng cân 73kg tại SEA Games tới là Lê Duy Hùng của Bộ Công an cũng thất bại trước VĐV trẻ Nguyễn Tấn Công của Bình Thuận tại trận bán kết và sau đó dừng bước tại trận tranh HCĐ khi thua VĐV Đinh Quốc Thông (Bến Tre). Tuy các VĐV kỳ cựu như: Trần Thị Bích Sơn (Đồng Tháp), Hoàng Hải Hồ (TPHCM), Nguyễn Tuấn Học (Hà Nội)… rất nỗ lực nhưng đều không thể thành công trước các thế hệ VĐV trẻ.

Đa số VĐV đấu đối kháng cá nhân tiếp tục tranh tài ở nội đồng đội. Riêng TPHCM đã chuẩn bị lực lượng riêng, đạt phong độ tốt và giành 2 HCV ở hạng cân nhẹ nam và hạng cân nhẹ nữ. Đội Gia Lai mặc dù có “ngôi sao” Văn Ngọc Tú và đủ đội hình (3 VĐV) nhưng không thể vượt qua Đồng Tháp với đội hình khuyết chỉ có 2 VĐV nhưng chiến thuật đồng đội hiệu quả hơn, đành xếp vị trí thứ 3 hạng nhẹ nữ. Ngôi vô địch hạng nặng nữ thuộc về Bà Rịa-Vũng Tàu và Bạc Liêu vô địch hạng nặng nam với đội hình gồm đa số là các tuyển thủ quốc gia.

Nhân dịp này, BCH Liên đoàn Judo Việt Nam cũng sơ kết 2 năm thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ III. Một số nội dung đã được hội nghị thông qua và thực hiện từ năm 2012 như đăng cai giải vô địch Đông Nam Á 2012 & 2014, đây là giải thi đấu chính thức của khu vực được tổ chức 2 năm/lần (xen kẽ với năm tổ chức SEA Games) nhằm tạo môi trường cho các võ sĩ trẻ nâng cao trình độ; mở rộng số lượng đăng ký thi đấu giải trẻ 2 VĐV/tỉnh/hạng cân, từ đó tạo nguồn tuyển chọn cho đội dự tuyển trẻ quốc gia; mời thêm một số CLB nước ngoài tham dự Cúp các Câu lạc bộ judo quốc gia nhằm giúp VĐV Việt Nam có thêm cơ hội cọ xát, tiếp cận thành tích quốc tế…

Theo ông Lý Đại Nghĩa - Tổng thư ký Liên đoàn Judo Việt Nam, phong trào judo đang phát triển khả quan, khoảng cách giữa các tỉnh đã được thu hẹp và xuất hiện nhiều nhân tố mới. Thông qua giải lần này, Bộ môn, Liên đoàn và BHL dự kiến đề xuất bổ sung các một số gương mặt thi đấu thành công vào đội dự tuyển quốc gia như: Đặng Lê Bích Vân, Văn Thị Kim Thoa, Đoàn Quốc Hùng... Đội dự tuyển cũng sẽ có đợt tập huấn ở nước ngoài nhằm đạt mục tiêu giành 4-5 HCV ở SEA Games 26.

                                                                            (Theo SGGP Online)

  • Từ khóa
99473

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu