Thứ 6, 19/04/2024 02:52:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:10, 28/11/2015 GMT+7

Cô giáo Nguyễn Thị Vinh yêu nghề, mến trẻ

Thứ 7, 28/11/2015 | 07:10:00 366 lượt xem
BP - 8 năm gắn bó với nghề cũng là ngần ấy thời gian cô Nguyễn Thị Vinh, giáo viên Trường tiểu học Trà Thanh, xã Thanh An (Hớn Quản) hết lòng vì sự nghiệp trồng người. Cô là tấm gương sáng về yêu nghề, mến trẻ.

Tốt nghiệp Khoa Giáo dục tiểu học, Trường đại học Sư phạm Huế, năm 2007, cô Vinh được nhận về công tác tại Trường tiểu học Trà Thanh và phụ trách khối trưởng khối 4-5. Thời gian đầu, cô gặp rất nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ, dìu dắt tận tình của đồng nghiệp đi trước, cộng với tính năng động, ham học hỏi cùng tình yêu nghề là động lực lớn giúp cô vượt qua thử thách. Đồng thời, cô luôn nỗ lực khẳng định mình và tạo niềm tin yêu với học sinh cũng như phụ huynh cả về năng lực lẫn kinh nghiệm trong nghề.

Cô Vinh hướng dẫn học sinh làm bài tập

Để nâng cao chất lượng giờ dạy, cô không ngừng học hỏi, tham khảo bài giảng của đồng nghiệp, đồng thời, thường xuyên đổi mới phương pháp dạy. Hằng năm, lớp học do cô chủ nhiệm luôn đạt kết quả cao, tỷ lệ học sinh khá, giỏi hơn 80%, nhiều học sinh đạt giải cao qua các kỳ thi giải toán, tiếng Anh trên mạng cấp huyện và tỉnh. Em Trần Hoàng Kim Ngân, học sinh lớp 31 nói: Em rất vui khi được học lớp do cô Vinh chủ nhiệm. Cô giảng dễ hiểu và tạo hứng thú nên chúng em nắm bài nhanh.

Không chỉ giảng dạy tốt, cô còn tích cực tham gia vào các phong trào do trường phát động. Cô luôn ý thức phấn đấu, tự học, tự rèn, nâng cao trình độ chuyện môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, cô còn tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ do Phòng GD-ĐT huyện tổ chức, từ đó giúp cô hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cô Vinh chia sẻ: “Tôi luôn nỗ lực tìm hiểu, nâng cao trình độ, cũng như trau dồi kiến thức, giúp ích cho những tiết dạy thêm phong phú. Đồng thời, tôi tự thấy phải có tinh thần trách nhiệm cao, yêu thương học sinh để bản thân thực sự gắn bó với nghề”.

Bên cạnh đó, cô còn thường xuyên học hỏi, tham khảo, áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, tích cực sưu tầm tài liệu để phục vụ chuyên môn, bồi dưỡng học sinh giỏi. Một số sáng kiến kinh nghiệm của cô đoạt giải các cấp trường, huyện, tỉnh được ứng dụng đại trà như: Áp dụng một số trò chơi vào dạy học phân môn Lịch sử lớp 4; ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học phân môn Lịch sử lớp 4; một số biện pháp giúp học sinh chủ động tích cực trong học môn Địa lý lớp 4. Thầy Nguyễn Tri Huyện, Hiệu trưởng nói: “Cô Vinh yêu nghề, được đồng nghiệp và học sinh quý mến. Cô thường giúp đỡ đồng nghiệp, bạn bè và luôn học hỏi ở những người đi trước đức tính khiêm tốn, sống hòa đồng với mọi người, thương yêu học sinh. Năm 2011, cô được UBND tỉnh tặng bằng khen. Năm học 2013-2014, cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Vinh dự hơn đến năm học 2014-2015, cô đạt danh hiệu Giáo viên tiêu biểu, được Sở GD-ĐT chọn đi dự hội nghị giáo viên tiêu biểu ở thủ đô Hà Nội và được Bộ GD-ĐT khen thưởng vì có thành tích trong dạy học mô hình VNEN.

Trần Hằng - Lê Khương

  • Từ khóa
85624

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu