Thứ 5, 28/03/2024 20:04:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:21, 07/12/2019 GMT+7

Cô đỡ thôn bản 20 năm gắn bó với nghề

Minh Luận
Thứ 7, 07/12/2019 | 15:21:00 173 lượt xem
BP - Cô đỡ thôn bản Điểu Thị Nơ (1976) ở thôn Đắk Xuyên, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng đã có 20 năm gắn bó với nghề.

Chị Nơ cho biết: “Nhờ làm tốt tuyên truyền, vận động và thông qua phương tiện thông tin đại chúng, đến nay, đồng bào DTTS trong thôn không còn tin con ma rừng là nguyên nhân gây bệnh tật, không sinh con nhiều và không sinh con tại nhà mà đã đến Trạm Y tế xã”. Tuy nhiên, do đặc thù sống theo vườn rẫy nên vẫn còn một số trường hợp chị em “trở dạ” nơi vùng sâu, không kịp ra Trạm Y tế xã buộc chị phải vào tận nhà để trợ sinh. Sau khi “mẹ tròn con vuông” thì đưa ra trạm y tế để tiếp tục được theo dõi và chăm sóc sau sinh.

Chị Điểu Thị Nơ (giữa) tuyên truyền chị em thôn Đắk Xuyên, xã Đắk Nhau (Bù Đăng) thực hiện kế hoạch hóa gia đình

Ngoài làm cô đỡ trong một số trường hợp bất khả kháng, ngày nay, các cô đỡ thôn bản chủ yếu làm nhiệm vụ dân số, kế hoạch hóa gia đình. Trong đó tập trung tuyên truyền người dân về các loại dịch bệnh, cách phòng ngừa, thực hiện kế hoạch hóa gia đình và đưa trẻ đi tiêm phòng, uống vitamin theo định kỳ...

  • Từ khóa
1147

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu