Thứ 7, 20/04/2024 02:06:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:32, 08/11/2012 GMT+7

Động đất mạnh ở Trung Mỹ, 39 người chết

Thứ 5, 08/11/2012 | 15:32:00 152 lượt xem

Một trận động đất 7,4 độ Richter ngoài khơi Guatemala đã làm rung chuyển các tòa nhà ở thủ đô Guatemala City và Mexico ngày 7-11 theo giờ địa phương, làm ít nhất 39 người chết, 155 người bị thương.

Reuters cho hay trận động đất diễn ra lúc 10g35 (23g35 ngày 7-11 theo giờ VN) tạo ra các trận lở đất chôn vùi nhiều cư dân ở vùng núi Guatemala sát biên giới Mexico, chặn đứng nhiều tuyến đường, hủy hoại 40 ngôi nhà và nhiều tòa nhà chính quyền địa phương.

Tổng thống Guatemala Otto Perez cho hay có ít nhất 39 người chết, 155 người bị thương, còn khoảng 100 người chưa rõ thông tin.

Nhiều người chết và bị thương khi xảy ra động đất

Người dân chạy ra đường khi tòa nhà rung lắc

Nhà cửa đổ sập do động đất

Luis Rivera  - thống đốc bang San Marcos - cho hay có 5 dư chấn sau trận động đất này. Đây là chấn động mạnh nhất kể từ trận động đất 7,5 độ Richter năm 1976 làm hơn 20.000 người thiệt mạng.

Cư dân ở Mexico City cách đó 1.200km cũng cảm nhận được chấn động, khiến nhiều người hoảng sợ bỏ chạy khỏi nhà và công sở. Thị trưởng Marcelo Ebrard cho hay động đất ở Guatemala đã ảnh hưởng đến phần lớn thành phố 20 triệu dân này.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết đã có một đợt sóng thần nhỏ đánh vào bờ biển Guatemala sau động đất.

(Theo TTO)

  • Từ khóa
69178

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu