Thứ 7, 20/04/2024 12:57:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:45, 12/06/2019 GMT+7

Chuyển biến trong vùng đồng bào DTTS ở Chơn Thành

Thứ 4, 12/06/2019 | 14:45:00 942 lượt xem
BP - Toàn huyện Chơn Thành có 8 xã, 1 thị trấn gồm 70 ấp, khu phố với 28.497 hộ/90.414 người. Trong đó, có 19 dân tộc thiểu số (DTTS) với 1.381 hộ/5.804 người (6,4% số dân của huyện). Những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS, quan tâm thực hiện các giải pháp, đề án về chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các đề án hỗ trợ phát triển sản xuất, dạy nghề, triển khai lồng ghép các chương trình giảm nghèo, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội… Nhờ đó đời sống tinh thần và vật chất của đồng bào DTTS trên địa bàn Chơn Thành ngày càng nâng lên.

Từ năm 2014-2019, huyện Chơn Thành có xã Quang Minh và ấp Bàu Teng thuộc xã được hưởng Chương trình 135. Trong 5 năm qua, tổng vốn từ Chương trình 135 được đầu tư 1,29 tỷ đồng, tập trung chủ yếu xây dựng hệ thống đường giao thông nông thôn, cải tạo phòng học, trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng ở vùng đồng bào DTTS, thực hiện các mô hình hỗ trợ như nuôi bò, nông cụ sản xuất... Nhờ vậy, đến cuối năm 2018, ấp Bàu Teng đáp ứng các tiêu chí hoàn thành Chương trình 135 theo quy định. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 1592/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, được sự chấp thuận của UBND tỉnh và sự hỗ trợ của Công ty cổ phần cao su Sông Bé đã tạo điều kiện quỹ đất cho huyện quy hoạch khu định cư cho đồng bào DTTS nghèo không có đất ở. Năm 2017-2018, UBND huyện đã giao đất ở cho 22 hộ DTTS khó khăn về đất và nhà ở trên địa bàn 2 xã Nha Bích và Minh Lập.

UBND huyện Chơn Thành bàn giao nhà tình thương cho hộ anh Điểu Sơn ở ấp Bàu Teng, xã Quang Minh - Ảnh: Đỗ TrìnhUBND huyện Chơn Thành bàn giao nhà tình thương cho hộ anh Điểu Sơn ở ấp Bàu Teng, xã Quang Minh - Ảnh: Đỗ Trình

Công tác đào tạo nghề luôn được các cấp, ngành chú trọng. Toàn huyện đã đào tạo nghề miễn phí cho 6.504 lao động, trong đó 1.557 lao động DTTS, sau đào tạo có khoảng 90% lao động tìm được việc làm, đảm bảo thu nhập. Đồng thời giải quyết việc làm cho 22.952 lao động nông thôn, trong đó 813 lao động DTTS vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện không còn hộ đói giáp hạt cần hỗ trợ. Từ năm 2014-2019 đã cấp 11.432 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo với tổng kinh phí 6,721 tỷ đồng. Ngoài ra, huyện còn vận động hỗ trợ xây dựng 141 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo với tổng kinh phí hơn 5,64 tỷ đồng và hỗ trợ tiền điện cho 2.647 lượt hộ với tổng 1,473 tỷ đồng. Huyện còn thực hiện dự án hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo, cận nghèo từ nguồn kinh phí kết dư trợ cước trợ giá giai đoạn 2013-2016. Cụ thể đã xây dựng phương án, hỗ trợ bò sinh sản cho 156 hộ nghèo, hộ DTTS, với tổng kinh phí đã giải ngân 3,184 tỷ đồng.

Song song đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức với hình thức phong phú, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và khơi nguồn sáng tạo trong cộng đồng các DTTS. Đồng bào các dân tộc có địa điểm sinh hoạt, giao lưu trao đổi; được tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập kinh nghiệm sản xuất; truyền dạy văn hóa truyền thống, lưu giữ nét độc đáo của từng dân tộc. Hằng năm, các cấp, ngành luôn quan tâm tạo điều kiện và hỗ trợ đồng bào các DTTS tổ chức tết cổ truyền, lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc như: Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sen Đôlta của đồng bào dân tộc Khơme; lễ hội Bào Vàng của dân tộc S’tiêng ở xã Quang Minh...

Đặc biệt, công tác xây dựng hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS trên địa bàn huyện được quan tâm. Toàn huyện đã xóa ấp, sóc trắng chi bộ. Công tác phát triển đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ, công chức người DTTS trên địa bàn huyện được đẩy mạnh. đến cuối năm 2018, toàn huyện có 37 cán bộ, công chức, viên chức là người DTTS (27 cán bộ cấp huyện, 10 cán bộ cấp xã), trong đó có 15 đảng viên.

Với sự tích cực trong triển khai thực hiện công tác dân tộc của cả hệ thống chính trị, trong 5 năm qua, số hộ DTTS nghèo trên địa bàn huyện đã giảm mạnh. Năm 2016, theo chuẩn nghèo đa chiều, toàn huyện còn 557 hộ nghèo, trong đó đồng bào DTTS 223 hộ, chiếm 40,04%. Đến cuối năm 2018 giảm còn 231 hộ nghèo, trong đó 65 hộ DTTS, chiếm 28,13% tổng hộ nghèo. Toàn huyện có 145 hộ thoát nghèo, trong đó 81 hộ DTTS.

Nhật Hạ

  • Từ khóa
2271

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu