Thứ 6, 19/04/2024 08:40:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:41, 13/05/2018 GMT+7

Chuyển biến trong học và làm theo Bác ở Tân Bình

Chủ nhật, 13/05/2018 | 08:41:00 1,955 lượt xem
BP - Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác được Đảng bộ phường Tân Bình (Đồng Xoài) triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức thiết thực. Từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn phường.

CÁCH LÀM PHÙ HỢP THỰC TIỄN

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Bình Phạm Thị Hường cho biết: Hiện Đảng bộ phường có 317 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ. Thời gian qua, việc học tập và làm theo Bác đã giúp nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên trên địa bàn chuyển biến tích cực. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên trở nên tự giác, thường xuyên hơn.

Theo đó, nhiều đơn vị xác định được các nội dung đột phá, vấn đề nổi cộm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện; thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đã nghiêm túc xác định rõ trách nhiệm nêu gương; tự giác xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, khả thi và công khai tất cả nội dung đăng ký cho cơ quan, đơn vị giám sát.

Dù giá trị đất tăng cao, song ông Trần Xuân Thóc vẫn tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông

Bên cạnh đó, hằng tháng các chi bộ sinh hoạt định kỳ gắn với chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau mỗi đợt học tập, nghiên cứu, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức liên hệ bản thân và đề ra phương hướng, phấn đấu làm theo; thực hiện tốt mối quan hệ với nhân dân nơi cư trú và đồng nghiệp nơi công tác, gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và quy định những điều đảng viên không được làm cùng với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Mặt khác tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện quy chế dân chủ, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Cùng với đó, công tác giáo dục thế hệ trẻ luôn được Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc quan tâm. Chi bộ khu phố chỉ đạo chi đoàn thanh niên hoạt động có nền nếp, sinh hoạt đảm bảo chất lượng đã thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia. Các chi bộ khối trường học nâng cao đạo đức nhà giáo, thầy trò thân thiện, dạy tốt học tốt. Ở cơ quan phường giải quyết tốt thủ tục hành chính; cán bộ, công chức, viên chức thi đua học tập, sáng tạo giữ gìn đạo đức, tác phong vui vẻ khi giao tiếp và giải quyết công việc.

...VÀ SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM

Nhờ triển khai sâu rộng, hiệu quả học tập và làm theo Bác nên đã xuất hiện nhiều cơ sở đảng có cách làm hay, hiệu quả, thiết thực trong cuộc sống. Điển hình cuối năm 2016, phường Tân Bình có chủ trương làm đường tại tổ 5, khu phố Tân Trà 2 dài 1,5km, nhiều hộ dân tích cực hiến đất, trong đó ông Trần Xuân Thóc (58 tuổi) hiến nhiều nhất với gần 150m2 đất mặt tiền. Ông Thóc chia sẻ: “Mặc dù thời điểm đó giá đất đang “sốt”, với diện tích đất tôi hiến nếu bán cũng được một khoản tiền lớn, song tôi đã tự nguyện hiến đất để làm đường tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện hơn”.  

Học Bác về tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, bà Lâm Thị Hải, Chi hội trưởng phụ nữ khu phố Tân Bình hằng ngày vẫn miệt mài tích cực vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ chị em trong chi hội. Hiện hằng tháng, bà Hải vận động được 120kg gạo giúp hội viên khó khăn, trong đó bà hỗ trợ 100kg gạo. Không những thế, bà Hải còn tham gia hiến máu nhân đạo, đến nay được 15 đơn vị máu.

Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Bình Phạm Thị Hường cho biết: Để học tập và làm theo Bác phát huy hiệu quả hơn nữa, thời gian tới Đảng bộ phường chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tiếp tục lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế nhằm xây dựng kế hoạch khắc phục, phân công người phụ trách, định ra thời hạn giải quyết dứt điểm. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện điển hình, kịp thời tổ chức biểu dương, khen thưởng. 

Có thể nói, thời gian qua Đảng bộ phường Tân Bình đã phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác, đồng thời từng bước đi vào chiều sâu, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn.

Trường Giang

  • Từ khóa
2115

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu