Thứ 3, 23/04/2024 18:16:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:47, 10/02/2017 GMT+7

Chuyển biến tích cực giảm nghèo ở đồng phú

Thứ 6, 10/02/2017 | 14:47:00 91 lượt xem
BP - Những năm qua, nhờ chú trọng đẩy mạnh phát triển kinh tế, triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo ở Đồng Phú có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều hộ đã được tiếp cận các nguồn hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

HIỆU QUẢ TỪ TRAO “CẦN CÂU”

Gia đình bà Lê Thị Cử, ông Nguyễn Thanh Hiệp ở ấp 5, xã Tân Lập thuộc diện nghèo thâm niên. Nhà có 4 người thì chồng bị cụt một tay, một chân, con gái lớn bị bại não nằm một chỗ, người con thứ hai đang đi học, bà Cử lại quanh năm ốm đau. Nhà có 3 sào cao su xen điều nhưng đất xấu, lại thuộc vùng trũng nên ảnh hưởng đến năng suất cây trồng, vì thế cuộc sống gia đình rất khó khăn. Năm 2015, Hội Chữ thập đỏ xã Tân Lập đã tặng gia đình bà 1 con bò sinh sản. Đến nay, bò đã sinh được 1 bê cái hơn 1 tháng. Bà Cử cho biết: Đây là tài sản lớn của gia đình nên thời gian tới tôi sẽ chăm sóc bò thật tốt để nhân đàn, vươn lên làm kinh tế.

Liên đoàn Lao động huyện Đồng Phú tặng nhà tình thương cho hộ nghèo

Rời Cao Bằng vào Bình Phước lập nghiệp cách đây gần 30 năm, do con đông, không đất sản xuất, 5 người trong gia đình phải sống trong ngôi nhà tạm xuống cấp nên cuộc sống nhà anh Vương Xuân Thu (dân tộc Tày), ấp Suối Đôi, xã Đồng Tiến, rất khó khăn. Đầu năm 2016, UBND xã vận động các nhà hảo tâm xây tặng hộ anh Thu căn nhà tình thương. Anh vui vẻ nói: Nhờ được xây tặng nhà nên vợ chồng tôi yên tâm lao động sản xuất. Vừa qua, tôi còn được xã giới thiệu vào làm công nhân tại Công ty cổ phần môi trường Bình Phước với mức lương gần 5 triệu đồng/tháng nên cuộc sống gia đình nay đã ổn định, các cháu có cơ hội đến trường. Cuối năm 2016, gia đình tôi đã thoát nghèo.

NHIỀU CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI NGHÈO

Thời gian qua, huyện Đồng Phú luôn chú trọng đẩy mạnh giảm nghèo với nhiều biện pháp cụ thể và thiết thực. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm dần qua từng năm. Đầu năm 2016, toàn huyện có 1.298 hộ nghèo, chiếm 5,61% (trong đó 575 hộ dân tộc thiểu số, chiếm 0,44%). Đến cuối năm 2016, toàn huyện còn 973 hộ nghèo (4,35%) và 451 hộ cận nghèo. Để có được kết quả này, huyện Đồng Phú đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng các mô hình sản xuất phù hợp điều kiện thực tế địa bàn, góp phần đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Việc vay vốn thông qua nhận ủy thác cho vay từ các hội, đoàn thể ở huyện đã trở thành cầu nối quan trọng đưa vốn đến với nông dân. Đến nay, dư nợ cho vay 799 hộ nghèo hơn 13,1 tỷ đồng; 1.594 hộ cận nghèo hơn 27,1 tỷ đồng; 1.758 hộ mới thoát nghèo hơn 37,8 tỷ đồng. Dư nợ cho 175 hộ nghèo vay làm nhà ở với hơn 1,5 tỷ đồng; dư nợ cho vay vốn 96 hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn với 734 triệu đồng; dư nợ cho vay 1.681 hộ sản xuất - kinh doanh tại vùng khó khăn là 38 tỷ đồng. Hỗ trợ 81 con bò sinh sản lai sind cho 50 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại khu định canh, định cư theo Chương trình 33 với 1,4 tỷ đồng.

Huyện Đồng Phú còn đặc biệt chú trọng hỗ trợ xóa nhà tạm cho các hộ khó khăn về nhà ở. Trong năm 2016, từ sự hỗ trợ kinh phí của cấp trên, giúp đỡ của nhân dân và các nhà hảo tâm, huyện đã kịp thời triển khai xây dựng 63 căn nhà. Hiện đã bàn giao 57 căn nhà tình thương trị giá hơn 2,5 tỷ đồng, số còn lại đang xây dựng.

Xuân Túc

  • Từ khóa
57724

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu