Thứ 6, 19/04/2024 05:21:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhà nông làm giàu cùng An Nông 15:25, 14/05/2018 GMT+7

Chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương”

Thứ 2, 14/05/2018 | 15:25:00 147 lượt xem
BPO - Cổng thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, bộ này vừa phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 tổ chức Lễ phát động Chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương”.

Tại buổi lễ phát động, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã kêu gọi các cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân, người dân đồng lòng cùng ngư dân thông qua các hình thức như nhắn tin qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400, ủng hộ trực tiếp bằng hiện vật hoặc chuyển tiền qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để góp phần giúp ngư dân phát triển kinh tế, yên tâm vươn khơi bám biển góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Và ngay tại lễ phát động “Chung sức vì biển đảo quê hương”, Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình Người thuộc Hội Chữ thập đỏ Hà Nội đã ủng hộ 1 tỷ đồng và Công ty cổ phần thiết bị Hằng Hải (Mecom) đã ủng hộ 10 máy nhật ký khai thác thủy sản trị giá 80 triệu đồng.

Với khẩu hiệu “Mỗi tin nhắn, một tấm lòng vì biển đảo quê hương” kêu gọi toàn thể CBCNV ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn chung tay ủng hộ thông qua hình thức nhắn tin theo cú pháp soạn “BD” gửi đến “1407”, mỗi tin nhắn gửi đi đã góp phần ủng hộ 20.000 đồng cho chương trình. Thời gian phát động của chương trình thông qua hoạt động Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 bằng hình thức tin nhắn là từ nay đến hết ngày 26-6-2018.

Sau khi kết thúc chương trình phát động toàn bộ số tiền sẽ được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chuyển vào Quỹ Chữ thập đỏ Việt Nam và phối hợp với Tổng cục Thủy sản tổ chức các hoạt động như: tổ chức tặng các tủ thuốc, ngư lưới cụ, máy thông tin liên lạc cho ngư dân và hỗ trợ trực tiếp cho ngư dân giúp ngư dân yên tâm bám biển, góp phần vào hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tàu thuyền khi có thiên tai xảy ra.

ĐT

 

  • Từ khóa
111328

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu