Thứ 5, 28/03/2024 21:33:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 09:57, 03/03/2015 GMT+7

KỶ NIỆM 56 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 3-3-1959 - 3-3-2015 VÀ 26 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN 3-3-1989 - 3-3-2015

Chương trình bộ đội biên phòng tăng cường về xã biên giới: Gắn kết tình quân dân

Thứ 3, 03/03/2015 | 09:57:00 2,498 lượt xem
BP - Ăn lương quân đội nhưng làm việc xã, chương trình đưa cán bộ bộ đội biên phòng (BĐBP) tăng cường cho các xã biên giới khó khăn (1999-2014) đã góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội và gắn kết tình quân dân trên biên giới...

HIỆU QUẢ TỪ NHỮNG ĐỊA BÀN KHÓ KHĂN

Phó chủ tịch UBND xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) Nguyễn Thị Kim Duyên cho biết: Lộc Tấn có 10km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia, là xã có diện tích lớn nhất huyện Lộc Ninh, với 14 thôn, ấp. Là cái nôi của cách mạng nên năm 1998, Lộc Tấn được chọn làm điểm xây dựng thế trận quốc phòng - an ninh biên giới. Tuy nhiên, do khoảng cách giữa Đồn biên phòng Chiu Riu và xã cách xa nhau nên công tác phối hợp hai bên gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó kinh phí đảm bảo hoạt động của các lực lượng địa phương trong bảo vệ biên giới rất hạn chế.            

Đồn biên phòng Tà Vát vận động xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo xã Lộc Thịnh

Xã Lộc Tấn có 2 ấp biên giới tập trung đồng bào Xêtiêng là Bù Núi A và Bù Núi B. Năm 2005, xã Lộc Tấn được Đồn Chiu Riu tăng cường anh Nguyễn Văn Thân về phụ trách công tác tôn giáo. Anh Thân tạo được niềm tin, uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào. Năm 2011, anh Thân  được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó bí thư đảng ủy xã. Ngoài tham mưu triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân trong xã, anh Thân còn giúp cấp ủy, chính quyền củng cố, kiện toàn 5 chi bộ; bồi dưỡng 7 cán bộ, 4 năm kết nạp 25 đảng viên mới; xóa chi bộ ghép, kiện toàn 6 chi hội phụ nữ, 8 chi hội nông dân, 3 chi hội cựu chiến binh; tham mưu đưa cán bộ đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 45 lượt cán bộ xã, ấp; củng cố xây dựng 42 tổ an ninh. Trong 2 năm (2013-2014), anh Thân và đội công tác địa bàn tổ chức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như Nghị định số 34 của Chính phủ về quy chế biên giới đất liền; Nghị định số 92 về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo được 15 buổi, 562 lượt người dự.

Bù Đốp có 6/7 xã, thị trấn có đường biên giới tiếp giáp với Campuchia. Tại buổi làm việc với Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi ngày 6-1 về kiểm tra công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng cấp cơ sở, Bí thư Huyện ủy Bù Đốp Hà Anh Dũng kiến nghị: Nhiệm kỳ tới cần tăng cường BĐBP cho các xã giáp biên của huyện.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Bù Gia Mập Cao Minh Thuận cho biết: “Xã Đắk Ơ và xã Bù Gia Mập có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia dài 60km, trong đó chủ yếu là đường sông. Trước năm 2010, huyện đã tăng cường cán bộ về giữ chức vụ Chủ tịch UBND 2 xã nhưng chỉ trụ được thời gian ngắn. Năm 2010, Bù Gia Mập và Đắk Ơ được tăng cường cán bộ biên phòng giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã. Ở Bù Gia Mập từ năm 2011 đến nay đã kết nạp 13 đảng viên, thành lập thêm 3 chi bộ ấp; củng cố 8 chi hội phụ nữ, 15 chi đoàn, 7 chi hội nông dân... Đảng bộ xã luôn đạt trong sạch, vững mạnh.

Từ tháng 3-2012, Bù Gia Mập và Đắk Ơ có thêm 24 cán bộ các đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn về tham gia sinh hoạt đảng tại các chi bộ ấp, chất lượng sinh hoạt được nâng cao. Qua đó, các chi bộ ấp đã có nghị quyết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội phù hợp thực tiễn.

GẮN KẾT TÌNH QUÂN DÂN TRÊN BIÊN GIỚI

Bình Phước có 260,4km đường biên giới tiếp giáp với Camphuchia, nằm trên địa bàn 3 huyện: Bù Đốp, Bù Gia Mập và Lộc Ninh. 15 xã biên giới với số dân 101.930 người, có 18 dân tộc anh em sinh sống; 15 đảng bộ, 425 đảng viên, trong đó đảng viên người DTTS là 301 người.

Năm 2008, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã lựa chọn, bố trí 14 cán bộ tăng cường cho 13 xã/15 xã (Thanh Hòa và Tân Thành chưa bố trí), trong đó có 3 sĩ quan, 11 quân nhân chuyên nghiệp. Là những người gắn bó với đồn biên phòng đứng chân trên địa bàn xã nhiều năm nên các cán bộ hiểu phong tục, tập quán của đồng bào trên biên giới. Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã có 9 đồng chí tăng cường được bầu vào Ban chấp hành đảng bộ và HĐND xã, trong đó 2 phó bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã; 4 phó bí thư thường trực đảng ủy; 1 phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy, 1 phó chủ tịch UBND xã; 2 văn phòng đảng ủy, phó ban thường trực khối dân vận, còn lại là xã đội phó, cán bộ phụ trách tôn giáo, cán bộ giúp việc cho công an, xã đội.

Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó chính ủy BĐBP Bình Phước cho rằng, tăng cường cán bộ BĐBP về công tác tại các xã biên giới khó khăn là thực hiện Chỉ thị số 15 /1998/CT-TTg về “Tăng cường chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh xã biên giới, hải đảo”. Qua đó gắn bó thêm tình quân dân trên biên giới. Cán bộ biên phòng về giữ các chức vụ trong đảng bộ, chính quyền xã không phải dành vị trí cán bộ xã. Bởi BĐBP làm việc tại xã nhưng hưởng lương biên phòng, trong hoàn cảnh trình độ, năng lực của một bộ phận cán bộ các xã biên giới vẫn còn hạn chế nhất định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng tạo nguồn cán bộ tại chỗ là người DTTS còn gặp nhiều khó khăn thì đây là giải pháp rất hữu ích.

BĐBP tăng cường đã tham mưu, củng cố 1 xã yếu lên trung bình, 11 xã trung bình lên khá; xóa 12 thôn, ấp trắng đảng viên; củng cố đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội ở 67 chi bộ thôn ấp; 3 ban công an, 1 ban chấp hành đoàn xã, 202 tổ an ninh nhân dân; 23 ban điều hành ấp... Tham mưu thành lập mới 56 chi bộ thôn ấp, kết nạp 443 đảng viên, bồi dưỡng tại chỗ 195 cán bộ cấp xã, 205 cán bộ ấp. Kết quả, phân loại đảng hàng năm, 87-95% đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức đảng yếu, kém.

Cán bộ tăng cường phối hợp cùng các đồn biên phòng vận động xây dựng được 257 nhà đại đoàn kết, tổng trị giá 2.560 triệu đồng; tổ chức mở 15 lớp xóa mù chữ/ 456 học sinh, phổ cập giáo dục tiểu học 6 lớp/218 người; vận động giúp học sinh nghèo vượt khó 220 triệu đồng, 5.240 cuốn vở. Tham mưu phát triển kinh tế, tăng tốc phát triển kinh tế các xã biên giới đạt 14,5% (năm 2014); giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 15,2% (2011) còn 6,5%  vào năm 2014...

Phương Hà

  • Từ khóa
12649

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu