Thứ 6, 19/04/2024 11:26:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 13:32, 01/01/2020 GMT+7

Chung tay xây dựng đời sống văn hóa

Trọng Phước
Thứ 4, 01/01/2020 | 13:32:00 190 lượt xem

BPO - Để nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh“, ngay từ đầu năm 2019, MTTQ các cấp chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp, hướng dẫn triển khai thực hiện, xây dựng các tiêu chí phù hợp, sát với chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Các cấp MTTQ đã tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân gắn kết giữa phát triển kinh tế với xây dựng đời sống văn hóa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ. Nhờ vậy, cuối năm 2019, qua bình xét, toàn tỉnh có 814/866 khu dân cư đạt chuẩn văn hóa (93,9%); 220.564/230.166 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa (95,8%).

Các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nhân đạo từ thiện được MTTQ các cấp và tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả. Cụ thể, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ giúp 12 đoàn viên hoàn cảnh khó khăn vay 266 triệu đồng từ Quỹ quốc gia về việc làm; hỗ trợ 50 triệu đồng cho 25 đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo; trao 10 sổ tiết kiệm, trị giá 250 triệu đồng tặng 10 công nhân viên chức, người lao động thuộc gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh đoàn vận động đoàn viên thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế bằng hình thức cho vay không lãi trên 700 triệu đồng, hỗ trợ cây - con giống; giúp 4.087 ngày công lao động. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh giúp 315 hội viên vay hơn 3,6 tỷ đồng để phát triển kinh tế; hỗ trợ trên 800 triệu đồng giúp 38 phụ nữ khởi nghiệp; phối hợp giới thiệu việc làm và tư vấn cho 415 lao động nữ, tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi cho 1.608 chị.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Lê Thị Xuân Trang tặng biểu trưng gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc cho 2 gia đình ở thôn 2B, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập

Bên cạnh đó, Hội nông dân giúp 160 hội viên vay 4,92 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ nông dân để phát triển sản xuất; tổ chức 264 buổi tập huấn, hội thảo chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 10.992 lượt hội viên; vận động hội viên nông dân khá, giàu được 4,617 tỷ đồng, 1.652 cây - con giống và hàng ngàn ngày công lao động hỗ trợ các hộ hội viên nghèo có điều kiện phát triển sản xuất. Hội cựu chiến binh giúp hội viên vay không lãi 613,8 triệu đồng, vay lãi suất thấp 1,426 tỷ đồng; giúp nhau bằng cây - con giống; bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trả chậm, trị giá 260 triệu đồng; giúp nhau 3.617 ngày công thu hoạch hồ tiêu, dọn cỏ vườn điều, cao su.

Gắn tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào thực hiện cuộc vận động đã giúp phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu dân cư được đẩy mạnh và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân đóng góp 67,9 tỷ đồng, 50.987 ngày công lao động để cùng chính quyền cơ sở sửa chữa 40,6km đường, xây dựng hàng trăm cầu, cống. Ngoài ra, MTTQ các cấp vận động nhân dân đóng góp ngày công để sửa chữa nhà văn hóa khu phố, ấp kéo đường điện thắp sáng cho nhân dân, góp phần tạo diện mạo khu vực nông thôn ngày càng khởi sắc, đường làng, ngõ xóm sạch đẹp.

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống MTTQVN (18-11-1930 - 18-11-2019), toàn tỉnh có 866 khu dân cư tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó 322 khu dân cư tổ chức phần lễ, 544 khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội. Tại ngày hội, có 129 tập thể, 1.773 gia đình và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được biểu dương, khen thưởng. Dịp này, MTTQ các cấp xây dựng và bàn giao 65 công trình dân sinh, 115 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện cuộc sống người dân.

  • Từ khóa
94126

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu