Thứ 4, 17/04/2024 01:56:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:01, 07/06/2019 GMT+7

Chung tay vì môi trường trong lành

Thứ 6, 07/06/2019 | 08:01:00 138 lượt xem
BP - Theo thống kê của Liên hợp quốc, kinh tế toàn cầu thiệt hại 5.000 tỷ USD mỗi năm do ô nhiễm không khí. Hơn 95% dân số thế giới đang phải hít thở bầu không khí độc hại.  Vì vậy, Liên hợp quốc lựa chọn “Ô nhiễm không khí” là chủ đề của Ngày môi trường thế giới (5-6) năm nay, nhằm kêu gọi tất cả quốc gia, cộng đồng và xã hội cùng hành động để cải thiện chất lượng môi trường trên toàn thế giới.

Việt Nam là nước có chỉ số ô nhiễm môi trường khá cao, đứng thứ 11 thế giới. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí ở nước ta là do khói bụi, sau đó là ô nhiễm CO2 và một số loại khí khác như SO2, NOx. Trong đó, các phương tiện giao thông là nguồn gây ô nhiễm lớn, nhất là ở các nút giao thông, công trình đang xây dựng, nhiều nơi có chỉ số bụi cao gấp 5 lần cho phép. Tuy là tỉnh trung du, miền núi nhưng tình trạng ô nhiễm không khí ở Bình Phước cũng được dự báo có nhiều dấu hiệu bất ổn.

Thực tế cho thấy, những năm qua, tỉnh luôn quyết liệt trong cải thiện môi trường cạnh tranh, thu hút đầu tư bằng những chủ trương, chính sách cụ thể để thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển công nghiệp nên số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng theo từng năm. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có khoảng 4.600 doanh nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho hàng trăm ngàn lao động, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh. Nhờ đó, kinh tế, xã hội của tỉnh có những bước chuyển biến tích cực, cuộc sống của nhân dân được nâng cao. Tuy nhiên, từ đây cũng nảy sinh không ít tác động tiêu cực tới môi trường, bởi trong số hàng ngàn doanh nghiệp hoạt động có không ít đơn vị sử dụng công nghệ lạc hậu, hằng ngày thải ra môi trường một lượng khí độc hại không nhỏ.

Đời sống người dân được nâng cao cũng kéo theo nhu cầu mua sắm các loại phương tiện tăng. Hiện toàn tỉnh có khoảng 270.000 hộ, trung bình mỗi hộ sử dụng 2 xe gắn máy thì đã có trên nửa triệu xe môtô, gắn máy. Đó là chưa kể số xe của lực lượng lao động làm việc trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp từ các tỉnh, thành bạn đưa về cùng hàng chục ngàn xe hơi các loại và thêm ngần đó số phương tiện vận tải từ nhỏ đến lớn. Nếu tổng số xe này cùng hoạt động thì lượng khí thải độc hại ra môi trường sẽ vô cùng lớn, chưa kể nguồn bụi từ các công trường xây dựng, khai thác, chế biến khoáng sản... Tuy chưa phải phơi mình ngoài trời, hít thở bầu không khí ô nhiễm mỗi khi kẹt xe, nhưng tôi cảm nhận rõ nhất là không khí ngột ngạt, khó thở mỗi khi tham gia giao thông, nhất là vào lúc trời nắng nóng.

Ô nhiễm không khí đã và đang là thách thức lớn đối với cộng đồng nói chung và mỗi quốc gia, địa phương nói riêng. Để đảm bảo môi trường trong nhà luôn sạch sẽ và giảm thiểu gây ô nhiễm không khí ngoài trời, rất cần có những giải pháp đúng hướng và kịp thời. Trong đó, lâu dài và bền vững là phải thay thế các loại máy móc sử dụng công nghệ lạc hậu, gây nhiều ô nhiễm bằng các dây chuyền công nghệ hiện đại, ít ô nhiễm hơn... Đồng thời đầu tư và khuyến khích người dân đi lại bằng các phương tiện công cộng để giảm thiểu ùn tắc và phương tiện tham gia giao thông. Còn với mỗi người hãy lựa chọn sống xanh để có thể tự bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

Lâm Phương

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu