Thứ 7, 20/04/2024 18:57:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:38, 31/12/2019 GMT+7

Chung tay chăm lo đời sống nhân dân vùng biên

Lâm Phương
Thứ 3, 31/12/2019 | 06:38:00 676 lượt xem
BPO - Năm 2019, công tác dân vận được Bộ đội biên phòng Bình Phước thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, góp phần làm tốt quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Ngoài tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn, như hoạt động tôn giáo trái phép, khiếu kiện đất đai đông người vượt cấp, lực lượng biên phòng còn tham gia củng cố cơ sở chính trị, giúp dân xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe cộng đồng...

Nhờ bộ đội cả đấy!

Đưa chúng tôi về tổ 7, ấp Chà Là, xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh) nắm tình hình chăn nuôi của gia đình ông Lâm Bưng - hộ khó khăn được Đồn biên phòng Lộc Thịnh hỗ trợ bò sinh sản khi trời đã xế chiều, Thượng úy Bùi Đức Dũng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, cho biết: Bộ đội biên phòng chủ yếu đóng quân trên những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống và phần lớn đời sống còn khó khăn. Do vậy, công tác chăm lo đời sống người dân trên tuyến biên giới có vai trò quan trọng và là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu, bởi chỉ có xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân gắn bó mới bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Thực hiện chương trình “Ngân hàng bò giống cho người nghèo nơi biên giới”, đơn vị đã vận động đóng góp mua tặng 6 con bò giống cho 3 hộ nghèo trên địa bàn. Qua theo dõi, kiểm tra, hầu hết các hộ quan tâm chăm sóc nên bò sinh sản và phát triển tốt. Đến nay, ngoài số bò thương phẩm đã bán để sửa chữa nhà ở, đầu tư phát triển sản xuất, các hộ này đang duy trì đàn bò 13 con và đều sinh trưởng tốt.

Cán bộ Đồn biên phòng Lộc Thịnh (Lộc Ninh) trao đổi với người dân trên địa bàn để nắm bắt tình hình cơ sở

Vừa dẫn đàn bò chăn thả từ rẫy về nhà, ông Lâm Bưng cho biết: “Trước đây, gia đình thuộc diện hộ nghèo, được Nhà nước cấp đất sản xuất và xây tặng nhà ở, nhưng vẫn rất khó khăn vì thiếu vốn và không có kinh nghiệm sản xuất. Được đồn hỗ trợ 2 con bò giống, vợ chồng tôi chủ động tìm nguồn thức ăn và chăm sóc chu đáo nên sau vài năm đã nhân đàn lên 10 con. Tôi vừa bán 2 con lấy tiền sửa nhà và mua phân bón, thuốc phòng trừ sâu bệnh chăm sóc gần 1 ha điều 6 năm tuổi. Gia đình có cuộc sống ổn định, nhà cửa khang trang là nhờ bộ đội cả đấy! Đây chính là động lực giúp tôi tích cực lao động, sản xuất và vươn lên có cuộc sống khá hơn”.

Nhìn ruộng lúa chín vàng ươm với những bông trĩu hạt, hứa hẹn vụ mùa bội thu, ông Điểu Bé ở ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện (Lộc Ninh) cho biết: “Đồng bào sinh sống ở khu vực biên giới tuy còn khó khăn, thiếu thốn nhưng chúng tôi luôn yên tâm vì có các anh bộ đội biên phòng kề vai sát cánh. Các anh không chỉ lo cho đồng bào có cuộc sống bình yên mà còn giúp bà con phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Mấy năm qua, gia đình được các anh hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn cách chăm sóc nên lúa phát triển tốt, đạt năng suất cao, không còn lo cảnh đói giáp hạt như trước đây”.

Còn ông Cường Ngọc ở ấp Tân Hội, xã Tân Thành (Bù Đốp) cho hay: “Đầu mùa mưa vừa qua, do ảnh hưởng của mưa lớn và lốc xoáy, hàng ngàn nọc tiêu của gia đình tôi bị đổ. Trước hoàn cảnh của gia đình, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Tân Thành đã không quản ngại nắng mưa, làm việc liên tục nhiều ngày, kịp thời khắc phục hậu quả để hạn chế thiệt hại cho người dân. Tôi rất xúc động vì sự tận tâm, nhiệt tình của các anh đã giúp gia đình mau chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai”.

Những mô hình, phần việc nghĩa tình

Đại tá Hoàng Văn Thành, Phó chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cho biết: Năm 2019, Bộ đội biên phòng tỉnh đã tích cực tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến các huyện, xã biên giới đề ra chủ trương, biện pháp, chương trình, dự án đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm cụ thể giúp người dân sinh sống trên khu vực biên giới xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh... Cụ thể, đóng góp và vận động ủng hộ trao tặng bò giống, xây nhà tình thương, nhà nghĩa tình đồng đội, hỗ trợ phương tiện sinh kế, vốn sản xuất cho người nghèo với tổng trị giá 360 triệu đồng; lao động giúp dân thu hoạch cây trồng, vật nuôi, sửa chữa nhà ở, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nông thôn mới, khắc phục hậu quả thiên tai 6.654 ngày công lao động. Bộ đội biên phòng tỉnh còn nhận đỡ đầu thường xuyên 69 học sinh hoàn cảnh khó khăn 500 ngàn đồng/em/tháng; vận động 162 học sinh trở lại trường; nhận nuôi 5 học sinh mồ côi theo mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”; duy trì lớp học xóa mù chữ với 30 học sinh tại Đồn biên phòng Bù Đốp; tặng đồ dùng học tập và 62 xe đạp cho học sinh nghèo các xã biên giới, trị giá 485 triệu đồng...

Cán bộ Đồn biên phòng Lộc Thiện hướng dẫn người dân chăm sóc lúa

Lực lượng biên phòng còn phối hợp đoàn thầy thuốc tình nguyện TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị kết nghĩa, bệnh viện trong, ngoài tỉnh tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà nhân dân 2 bên biên giới 5 đợt với 500 lượt người, trị giá 710 triệu đồng. Cùng trạm y tế các xã phòng chống dịch bệnh 14 đợt, tiêm chủng mở rộng cho 343 người. Các trạm xá quân dân y kết hợp tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc cho 1.358 lượt người dân ở các xã biên giới...

Thực hiện chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản”, các đơn vị đã phối hợp với địa phương tổ chức chương trình văn nghệ “Mừng Đảng, mừng xuân” vận động gây quỹ tặng hộ nghèo và học sinh nghèo trên địa bàn hơn 300 triệu đồng. Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp hội liên hiệp phụ nữ các tỉnh Bình Phước, Bình Dương, Tiền Giang và nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà, nhà tình thương, dê giống, xe đạp, cặp sách... với tổng trị giá 2,36 tỷ đồng. Các đơn vị trên tuyến biên giới còn đóng góp và vận động ủng hộ tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn 2.551 phần quà với tổng trị giá gần 2,1 tỷ đồng. Đồng thời, phân công 316 cán bộ, đảng viên phụ trách giúp đỡ 1.461 gia đình ở khu vực biên giới; tổ chức 33 tổ công tác với 102 cán bộ, chiến sĩ đón tết cùng chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Duy trì và phát huy vai trò, trách nhiệm đội ngũ cán bộ tăng cường, từ đó củng cố 32 chi bộ và 14 ban, ngành, đoàn thể, thôn, ấp các xã biên giới.

Giờ đây, hình ảnh “Thầy giáo mang quân hàm xanh”, “Thầy thuốc quân hàm xanh”, “Chiến sĩ tuyên truyền văn hóa quân hàm xanh”, “Cán bộ nông nghiệp quân hàm xanh”... đã trở nên thân thuộc và nhận được sự tin yêu, quý mến của các cấp ủy đảng, chính quyền và đồng bào các dân tộc trên biên giới. Qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động hiệu quả nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

  • Từ khóa
94665

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu