Thứ 6, 29/03/2024 22:40:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:28, 29/09/2017 GMT+7

Chung tay bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới

Thứ 6, 29/09/2017 | 15:28:00 3,192 lượt xem

BP - Với 260,433km đường biên giới tiếp giáp các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, Bình Phước ở vị trí đặc biệt quan trọng trong phòng thủ bảo vệ Tổ quốc và cũng là cửa ngõ thông thương, giao lưu văn hóa giữa các tỉnh Đông Nam bộ với nước bạn Campuchia. Góp phần tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh và Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã ký kết, thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới”.

GIẢM NGHÈO CHO VÙNG BIÊN

Bình Phước có 3 huyện biên giới tiếp giáp các tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia, với tổng số 15 xã, 124 thôn, ấp và 28.921 hộ dân, trong đó gần 30% đồng bào dân tộc thiểu số. Năm 2016, UBMTTQVN tỉnh ban hành hướng dẫn xây dựng “Khu dân cư tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới” và phối hợp Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh triển khai 150 cán bộ về 15 xã, 124 thôn, ấp biên giới chung tay cùng chính quyền các cấp phát triển kinh tế, giảm nghèo. Theo đó, các mô hình trồng lúa nước, chăn nuôi dê, phát triển vườn tiêu... đã được chỉ dẫn tận tình tới từng hộ dân.

Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp vận động hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho người nghèo khó khăn về nhà ở khu vực biên giới

Bên cạnh đó, Bộ đội biên phòng tỉnh còn phối hợp thực hiện nhiều chương trình an sinh thiết thực, như mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, ngân hàng bò giống, vì sức khỏe cộng đồng, tiếp bước cho em đến trường, hũ gạo tình thương giúp phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn... Trong hai năm 2016-2017, Bộ đội biên phòng tỉnh đã vận động 720 triệu đồng mua 36 con bò giống hỗ trợ hộ nghèo; phối hợp hội chữ thập đỏ, đoàn thầy thuốc tình nguyện, hội phụ nữ trong và ngoài tỉnh khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 36.156 lượt người, trị giá 1,38 tỷ đồng; tặng 3.400 phần quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trị giá trên 4 tỷ đồng; đỡ đầu 65 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mức hỗ trợ 500 ngàn đồng/em/tháng; tổ chức dạy xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học 21 lớp/704 học sinh... Bộ đội biên phòng còn giúp nhân dân 3.537 ngày công lao động như cấy lúa, làm đường giao thông, sửa nhà, hỗ trợ trồng trọt...

Đặc biệt, trong thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, xây nhà đại đoàn kết, từ năm 2016 đến nay, 262 căn nhà đại đoàn kết trị giá trên 10 tỷ đồng đã bàn giao cho những hộ khó khăn vùng biên giới. Bộ đội biên phòng tỉnh còn vận động xây dựng 25 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” trị giá hơn 1,5 tỷ đồng tặng gia đình quân nhân, cựu quân nhân biên phòng...

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới

Nhiều tổ chức, đoàn thể, khu dân cư và mỗi gia đình ở 3 huyện biên giới đã tích cực đăng ký thực hiện các cuộc vận động “Gia đình không có người vi phạm pháp luật, không có người phạm tội, không có người tàng trữ, mua bán và sử dụng chất ma túy”; thực hiện “Khu dân cư an toàn, lành mạnh”, “Tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự thôn, ấp”... gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa. Đến nay, 14.450 hộ thuộc 15 xã biên giới, 22 đơn vị kinh tế, 28 doanh nghiệp, nông lâm trường, đội sản xuất trên địa bàn ký kết tham gia bảo vệ 114,934km đường biên giới, 16 cột mốc, 27 cọc dấu và giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội trên khu vực biên giới.

Các phong trào, mô hình tự quản đường biên, cột mốc... đã phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, người dân tham gia bảo vệ, đấu tranh với các loại tội phạm trên vùng biên giới. 2 năm qua, từ nguồn tin của nhân dân, bộ đội biên phòng kịp thời phát hiện, bắt giữ 72,314m3 gỗ các loại, 8.000 gói thuốc lá ngoại, 2 ôtô, 177 xe máy, 201,8kg thuốc nổ, 2 khẩu súng quân dụng. Bộ đội biên phòng thực hiện 18 chuyên án đấu tranh phòng chống mua bán, sử dụng ma túy, bắt 24 đối tượng giao cơ quan chức năng xử lý, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Vai trò của 15 hội đồng già làng, 122 già làng, 64 người có uy tín ở khu vực biên giới được phát huy mạnh mẽ, góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh vùng biên...

Tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chương trình ký kết phối hợp với UBMTTQVN tỉnh, Đại tá Ngô Duy Thúy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ chỉ huy Bộ bộ đội biên phòng tỉnh, khẳng định: Lòng dân tin vào Đảng, nhân dân vùng biên đang chung tay tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Tuy nhiên, một bộ phận người dân vẫn chưa nắm rõ quy định của pháp luật về biên giới quốc gia. Vì vậy, muốn bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới cần tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để từng người dân hiểu, nắm rõ và chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc. Qua đó, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Bình Phước với các tỉnh nước bạn Campuchia.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
4048

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu