Thứ 4, 24/04/2024 12:27:27 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:11, 26/03/2017 GMT+7

KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26-3-1931 - 26-3-2017)

Chung sức xây dựng quê hương

Chủ nhật, 26/03/2017 | 06:11:00 175 lượt xem
BP - Hiện nay, Đồng Xoài đang chuyển mình phát triển để trở thành thành phố trực thuộc tỉnh. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân thị xã nói riêng mà là vinh dự toàn tỉnh nói chung. Hiện nay, tuổi trẻ thị xã cùng cả hệ thống chính trị thực hiện nhiều công trình, phần việc, thể hiện vai trò trách nhiệm quan trọng của lực lượng nòng cốt trong xây dựng và phát triển một thị xã năng động, hiện đại, văn minh để Đồng Xoài lên thành phố theo đúng lộ trình đề ra.

  Đoàn viên, thanh niên thị xã Đồng Xoài ra quân dọn vệ sinh môi trường  Đoàn viên, thanh niên thị xã Đồng Xoài ra quân dọn vệ sinh môi trường

“Tiến tới Đại hội Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2017-2022, đón chào thị xã Đồng Xoài lên thành phố, tuổi trẻ thị xã đang đặt ra nhiều mục tiêu, chương trình hành động. Tuổi trẻ tiếp tục là lực lượng chủ chốt tham gia xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị gắn với tăng trưởng xanh theo chủ đề Tháng thanh niên 2017” - chị Nguyễn Thị Hằng, Bí thư Thị đoàn Đồng Xoài chia sẻ.  

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ XANH - SẠCH - ĐẸP

Sau khi có Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 15-4-2016 của UBND thị xã Đồng Xoài về thực hiện xây dựng “Đô thị xanh - sạch - đẹp gắn với tăng trưởng xanh”, Ban Thường vụ Thị đoàn đã triển khai quán triệt nội dung và chương trình hành động đến cơ sở đoàn trực thuộc. Trong các cuộc họp giao ban hằng tháng, quý, Ban Thường vụ Thị đoàn yêu cầu cơ sở đoàn trực thuộc thực hiện tốt việc xây dựng, quản lý, bảo dưỡng các tuyến đường “Xanh - sạch - đẹp và an toàn” do đoàn thanh niên phụ trách; đẩy mạnh phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, các hoạt động tình nguyện xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị...

Trong năm 2016, các cơ sở đoàn trực thuộc đã tổ chức 32 buổi sinh hoạt chuyên đề về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, văn hóa xếp hàng nơi công cộng với phương châm “Thanh niên đô thị ứng xử văn hóa, hành động văn minh”, xây dựng hình ảnh thanh niên đô thị thân thiện, thanh lịch, tuyên truyền về cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, thanh niên với văn hóa giao thông... Thanh niên Đồng Xoài duy trì và phát huy hiệu quả phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” tham gia dọn vệ sinh khu phố, bóc quảng cáo rao vặt trái phép trên các trụ điện, xóa các điểm đen về môi trường, điểm tập kết rác sai quy định. Tuổi trẻ toàn thị xã đang quản lý 23 tuyến đường xanh - sạch - đẹp và an toàn với tổng chiều dài 30km. Thị đoàn duy trì 9 đội hình thanh niên tình nguyện luôn tích cực tham gia kiểm tra, quản lý, tuyên truyền vận động người dân thực hiện tốt bảo vệ môi trường, không lấn chiếm lòng lề đường, hè phố...

Nguyễn Hoàng Anh Dũng, đoàn viên phường Tân Thiện cho biết: “Là thanh niên đội xung kích tình nguyện, tôi chưa khi nào bỏ buổi ra quân do đoàn thanh niên tổ chức. Việc làm dù không lớn nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi góp phần xây dựng đô thị sạch - đẹp và văn minh hơn”. Chị Đoàn Thị Nhẫn, Bí thư Đoàn phường Tân Đồng nói: “Chúng tôi luôn xác định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng, giữ gìn nếp sống văn minh đô thị và xây dựng phường văn hóa mà trong đó mỗi thanh niên là một tình nguyện viên, tuyên truyền viên. Bên cạnh đó, Đoàn phường tăng cường dọn vệ sinh môi trường, vận động người dân chủ động thu gom rác thải, không lấn chiếm lòng, lề đường; tuyên truyền đoàn viên thanh niên giữ gìn an ninh trật tự, văn hóa khi tham gia giao thông; phân công nhiệm vụ cho những đoàn viên thanh niên sống hai bên tuyến đường Phú Riềng Đỏ tuyên truyền vận động, gia đình, hàng xóm ngăn cản việc dán tờ rơi quảng cáo lên trụ điện, bảo đảm an ninh trật tự, trả lại vỉa hè cho người đi bộ... Ngoài ra, Đoàn phường còn đảm nhận vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông dòng chảy suối Đồng Tiền đoạn qua địa bàn phường...”. 

CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Từ năm 2016, Đoàn xã Tiến Thành đã duy trì tổ chức cho các chi đoàn khu dân cư đăng ký thực hiện công trình thanh niên giữ gìn đường làng, ngõ ấp xanh - sạch - đẹp, tổ chức phát quang bụi rậm, vệ sinh và trồng cây xanh trên tuyến đường Tôn Đức Thắng; phối hợp ban điều hành các ấp vận động xã hội hóa để xử lý, thu gom rác thải và thực hiện các tiêu chí khác trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Đoàn xã Tiến Hưng tiếp tục trồng 300 cây xanh tại các nhà văn hóa, tuyến đường; duy trì đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống tội phạm; xây dựng một tuyến đường cột cờ theo quy cách...

Đoàn xã Tân Thành thành lập thêm một tổ thu gom rác thải tập trung về địa điểm tập kết và đưa đi xử lý để bảo đảm vệ sinh môi trường, nâng tổng số toàn xã lên 4 tổ thu gom rác thải. Hiện Đoàn xã tiếp tục vận động các ấp 7, 8, Bưng Sê thành lập tổ thu gom rác thải. Đoàn xã cũng huy động đoàn viên thanh niên tham gia đóng góp 50 ngày công xây dựng 1,8km đường liên ấp 2 - Bưng Sê, phân công đoàn viên thanh niên tham gia quản lý, giữ gìn trạm barie đường vào các ấp; duy trì hoạt động 7 tổ thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự địa bàn...

Chị Nguyễn Thị Hằng cho biết: Để tuổi trẻ Đồng Xoài tích cực chung tay xây dựng nông thôn mới, trong Tháng thanh niên 2017, chúng tôi tiếp tục thực hiện các công trình đường giao thông nông thôn, hỗ trợ xây dựng 4 tuyến đèn đường chiếu sáng ở các phường, xã Tân Xuân, Tiến Thành, phường Tân Đồng và Tân Thiện; dọn vệ sinh nhà văn hóa khu phố, ấp; tổ chức các hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, phương thức sản xuất mới cho thanh niên khởi nghiệp, nhất là thanh niên nông thôn; thúc đẩy phát triển các tổ hợp tác, câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi.

Cẩm Liên

  • Từ khóa
81837

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu