Thứ 7, 20/04/2024 13:18:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:39, 08/11/2019 GMT+7

Chung sức thực hiện công tác dân vận

Thứ 6, 08/11/2019 | 14:39:00 320 lượt xem
BP - Trung đoàn 717, Binh đoàn 16 đứng chân trên địa bàn 8 xã thuộc 2 huyện biên giới Lộc Ninh và Bù Đốp. Địa bàn rộng, nhiều đồng bào dân tộc sinh sống. Trước những hạn chế từ kinh tế, xã hội vùng biên giới, Trung đoàn 717 đã phối hợp lãnh đạo huyện và chính quyền 8 xã nơi đơn vị đứng chân chung tay xây dựng đời sống mới, ổn định chính trị. Nhờ đó, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội có chuyển biến tích cực; đời sống của nhân dân và người lao động vùng dự án ngày càng nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được giữ vững, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn thêm vững chắc.

Đẩy mạnh tuyên truyền chính sách, pháp luật

Trung tá Nguyễn Hữu Tuyên, Chính ủy Trung đoàn 717 cho biết: “Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 717 xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến kết quả nhiệm vụ của đơn vị. Do đó, đơn vị luôn tập trung quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch hằng năm gắn với phong trào thi đua “Dân vận khéo” và xây dựng đơn vị “Dân vận tốt”. Hằng tháng, Trung đoàn 717 đều phối hợp chính quyền các xã tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối,  của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng hệ thống chính trị cơ sở thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đền ơn đáp nghĩa”, an sinh xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân... Từ đó củng cố thêm tình đoàn kết, gắn bó quân - dân, giúp nhân dân xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc trên vùng cao biên giới”.

Cán bộ Trung đoàn 717 làm công tác dân vận tại khu định canh định cư của đồng bào dân tộc thiểu số tại Đội sản xuất 8

Thông qua công tác dân vận, Trung đoàn 717 còn phối hợp Ban Dân vận Huyện ủy 2 huyện Bù Đốp và Lộc Ninh, cấp ủy đảng, chính quyền, hội, đoàn thể chính trị ở cơ sở nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, chế độ, chính sách về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo. Đồng thời, khắc phục hậu quả thiên tai; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Việc gần dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền các cấp trước hết phải nói đến chính sách hậu phương - quân đội; gắn phát triển kinh tế, xã hội với xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Từ đầu năm 2019 đến nay, Trung đoàn 717 đã tặng 200 con dê giống cho 100 hộ đồng bào S’tiêng và Khơme trên địa bàn; hỗ trợ 660 triệu đồng cho các hộ khó khăn phát triển kinh tế; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gia đình chính sách, người nhiễm chất độc da cam, đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) được 1.100 lượt người; tặng quà gia đình chính sách, đồng bào DTTS, hộ khó khăn đón tết và các hoạt động xã hội, trị giá 320 triệu đồng; xây tặng 2 căn nhà cho 2 hộ đồng bào S’tiêng khó khăn về nhà ở trị giá 130 triệu đồng; ủng hộ Quỹ “Phòng chống thiên tai” gần 150 triệu đồng; tổ chức 487 ngày công giúp dân dựng lại nọc tiêu bị đổ do thiên tai...

 “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực

Hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa Trung đoàn 717 với chính quyền cơ sở đã tạo nhiều hiệu ứng tích cực. Các đội có nhiều đồng bào DTTS như đội 1, 3, 7, 8 đã gắn kết chặt chẽ qua mô hình “Dân vận khéo”. Trung đoàn 717 cũng kết nghĩa với các xã nơi đơn vị đứng chân; 100% đội sản xuất kết nghĩa với thôn, ấp; các tổ chức quần chúng kết nghĩa với tổ chức chính trị, xã hội trên địa bàn; 35 hộ công nhân kết nghĩa với 35 hộ đồng bào DTTS. Đặc biệt, Đội sản xuất 5, Trung đoàn 717 kết nghĩa với Đội sản xuất 5, Trung đoàn 726 là 2 đơn vị giáp biên giới... để cùng trao đổi công tác, học hỏi kinh nghiệm, giữ vững chủ quyền biên giới, giao lưu bóng chuyền, bóng đá, hội trại tòng quân, văn hóa - văn nghệ, hoạt động gây quỹ cho học sinh nghèo vượt khó, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, nuôi dạy con khỏe mạnh, thăm hỏi, động viên lúc ốm đau, hoạn nạn, xây dựng gia đình hạnh phúc... Đại úy Đỗ Trọng Lưu, Đội trưởng Đội sản xuất 8 cho biết: “Qua công tác dân vận, đồng bào DTTS và người dân trong vùng được hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, khai thác mủ cao su, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, đồng thời người dân cũng được nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Nhờ đó, phát huy hiệu quả trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

“Dân vận chính quyền”, “Dân vận khéo” còn được Trung đoàn 717 và chính quyền các cấp vận dụng linh hoạt qua nhiều hình thức như: Vận động 341 hộ nhận khoán vườn cây khoảng 1.200 ha cao su, tạo việc làm giúp người dân xóa đói giảm nghèo; làm đường nhựa trên địa bàn thôn 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp được 7km. Đặc biệt, trung đoàn đào tạo nghề khai thác mủ cao su, giải quyết việc làm cho hơn 1.500 lao động trong đơn vị và người dân tại chỗ; sắp xếp ổn định 10 khu dân cư dọc tuyến biên giới gắn với thế trận phòng thủ của địa phương tại các đội sản xuất gồm 440 hộ; bố trí đất ở, đất sản xuất cho 450 gia đình cán bộ, công nhân viên, người lao động, hộ đồng bào DTTS không có đất ở... Ngoài ra, đơn vị còn tham gia xây dựng nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, xây dựng nông thôn mới...

Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trung đoàn 717 không chỉ phát huy sức mạnh tổng hợp, dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất trong đơn vị mà còn cùng chính quyền 2 huyện Lộc Ninh và Bù Đốp xây dựng thành công mô hình quốc phòng gắn với kinh tế; gắn bó mật thiết với chính quyền cơ sở hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

“Để phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2019-2021, Trung đoàn 717 và Ban Dân vận Huyện ủy 2 huyện Bù Đốp, Lộc Ninh vừa ký kết các nội dung trọng tâm thực hiện công tác dân vận, như: Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên, người lao động thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; triển khai hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận trong hệ thống chính trị ở địa phương và trung đoàn; tham gia xây dựng nông thôn mới, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xóa đói giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động do các cấp, ngành phát động như “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa...” - Trung tá Nguyễn Hữu Tuyên cho biết.

Ngọc Tú - Mai Ly

  • Từ khóa
1595

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu