Thứ 5, 28/03/2024 23:26:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhà nông làm giàu cùng An Nông 05:39, 25/01/2020 GMT+7

Tết ở Song Tử Tây

Tấn Phong
Thứ 7, 25/01/2020 | 05:39:00 249 lượt xem
BPO - Dù ở đâu trên mọi miền đất nước, những ngày tết Nguyên đán đều thiêng liêng và ý nghĩa. Trong những ngày tết, ngoài việc thăm hỏi, động viên, chúc tụng lẫn nhau, người Việt còn tổ chức các hoạt động vui xuân như lễ chùa, trò chơi dân gian… với ý nghĩa cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, mọi người sức khỏe dồi dào…

Xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa cũng không ngoại lệ. Tuy nằm giữa trùng khơi của biển Đông, nhưng quân dân xã đảo vẫn vui tết, đón xuân trong không khí tưng bừng, phấn khởi không khác gì ở đất liền…

Chùm ảnh do phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước thực hiện nhân dịp ra công tác tại xã đảo vào xuân mới năm 2020.

Để chuẩn bị đón tết cổ truyền, ngay từ sáng 30 tháng Chạp năm Kỷ Hợi, người dân xã đảo đã tổ chức các hoạt động dọn dẹp đường đi lối lại, vệ sinh môi trường, chuẩn bị thực phẩm… Chiều 30 tết, các chiến sĩ cùng nhân dân xã đảo quây quần bên nhau gói bánh chưng. Nguyên liệu gạo nếp, thịt heo, lá dong, đậu xanh… mang từ đất liền ra.

Một bộ phận chiến sĩ cùng Ban chỉ huy đảo trang trí hội trường, treo cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, chưng trái cây, quà bánh… lên bàn thờ cúng tất niên và chuẩn bị đón giao thừa.

Sau lễ cúng tất niên, quân dân xã đảo Song Tử Tây tổ chức liên hoan văn nghệ tiễn đưa năm cũ và đón mừng xuân mới Canh Tý 2020

Trẻ em trên xã đảo cũng góp vui bằng những tiết mục văn nghệ, múa hát mừng Đảng, mừng xuân và ca ngợi tình yêu quê hương đất nước

Kết thúc đêm văn nghệ cuối năm bằng tiết mục múa lân “tự biên, tự diễn” của chiến sĩ và người dân trên đảo

Sáng mồng 1 tết, cán bộ, chiến sĩ, UBND xã đảo Song Tử Tây cùng nhân dân tổ chức đi lễ chùa cầu an và thăm, chúc tết các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trực, gác chốt

Để không khí ngày tết thêm sôi nổi, Ban chỉ huy đảo đã chỉ đạo các đơn vị, đoàn thanh niên cùng với UBND xã đảo tổ chức cho chiến sĩ tham gia các trò chơi dân gian như đi chân rết,…

...nhảy bao bố

…và đẩy gậy, kéo co… trong sự cổ vũ nhiệt tình của quân dân xã đảo. Những hoạt động trong những ngày đầu Xuân mới đã làm cho xã đảo Song Tử Tây không còn xa cách bởi sóng gió trùng khơi

  • Từ khóa
111452

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu