Thứ 4, 24/04/2024 12:42:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:57, 10/04/2018 GMT+7

Chuẩn bị tốt kỳ thi THPT quốc gia 2018

Thứ 3, 10/04/2018 | 08:57:00 310 lượt xem
BP - Với một số thay đổi, điều chỉnh bổ sung trong quy chế thi THPT quốc gia năm 2018, dự báo kỳ thi năm nay sẽ khó hơn so với các năm trước. Vì thế, mặc dù còn hơn 2 tháng nữa kỳ thi THPT quốc gia mới diễn ra nhưng tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, việc ôn tập đang được gấp rút triển khai.

Một số điểm mới

Cô Dương Thị Thảo, Hiệu phó Trường THPT Đồng Xoài cho biết: Thay đổi lớn nhất kỳ thi THPT quốc gia 2018 là điểm ưu tiên theo vùng giảm so với năm 2017. Tại Bình Phước, trừ 3 xã Minh Hưng, Minh Long, Thành Tâm và thị trấn Chơn Thành của huyện Chơn Thành thuộc khu vực 2 nông thôn, số còn lại thuộc khu vực 1. Những năm trước điểm cộng ưu tiên khu vực tối đa 1,5 điểm thì năm nay giảm còn 0,75 điểm. Thứ hai, theo cấu trúc đề thi minh họa của Bộ GD-ĐT, so với năm 2017, kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 có cả chương trình lớp 11 (khoảng 20-30%), vì thế phải dạy - học nhiều hơn, rộng hơn. Mặt khác, sự phân hóa giữa các câu cao hơn, nhất là các câu dành cho thí sinh khá, giỏi để xét tuyển đại học, cao đẳng khó hơn nhiều so với năm 2017. Thứ ba, điểm thi năm nay sẽ làm tròn đến 2 chữ số thập phân, tức lấy đến 0,25 điểm. Ví dụ, như các năm trước, tổng điểm 4,96 có thể làm tròn lên 5.0 điểm, đủ điểm tốt nghiệp, nhưng năm nay nếu đạt 4,99 điểm vẫn rớt.

Các thí sinh nghe hướng dẫn quy chế tại điểm thi THPT Đồng Xoài năm 2017

Một thay đổi lớn ở Trường THPT Đồng Xoài là trước đây phần lớn học sinh đăng ký chọn học và thi ban khoa học tự nhiên, thì năm nay ban khoa học xã hội và tự nhiên gần ngang nhau. Trường hiện có 484 học sinh/11 lớp khối 12, theo khảo sát có khoảng 45% học sinh đăng ký tổ hợp khoa học xã hội, số còn lại thi tổ hợp các môn khoa học tự nhiên. Cô Thảo lý giải, ngày nay đề thi các môn khoa học xã hội theo hướng mở, sát thực tế cuộc sống nên dễ tiếp cận. Mặt khác, các ngành thi có tổ hợp khoa học xã hội cũng nhiều hơn, đây là thay đổi phù hợp xu thế hiện nay. Với thay đổi này, trường đã điều chỉnh, bố trí lại đội ngũ giáo viên ôn tập, luyện thi sao cho hiệu quả nhất.

Gấp rút dạy tích hợp lồng ghép kiến thức 11 và 12

Thầy Trần Quang Đông, Hiệu trưởng Trường THPT Đồng Xoài cho biết: Những thay đổi trong quy chế thi THPT quốc gia năm 2018 được Bộ GD-ĐT dự thảo từ cuối năm học 2016-2017, vì thế trường đã có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng cho kỳ thi này. Mọi thay đổi, điều chỉnh, bổ sung đều được phổ biến, thông tin trên trang web của trường để phụ huynh, học sinh theo dõi và chuẩn bị. Đối với việc dạy lồng ghép kiến thức lớp 11 vào các bài học của lớp 12, ngay từ đầu năm học 2017-2018, trường đã bố trí giáo viên dạy lớp 11 năm học trước dạy lớp 12 năm nay. Buổi sáng dạy chính khóa, chiều ôn tập, luyện thi. Hiện trường đã tổ chức 2 đợt thi thử theo cấu trúc đề thi minh họa của bộ để các em làm quen với dạng đề thi mới, kết quả phần lớn đều đủ điểm tốt nghiệp.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Trường THPT Hùng Vương (Đồng Xoài) cũng đã có kế hoạch ôn tập, luyện thi ngay từ đầu năm. Thầy Nguyễn Năng Đồng, Hiệu phó trường cho biết: Phần lớn giáo viên dạy lớp 11 năm trước được bố trí dạy đuổi lên lớp 12 năm nay nhằm đảm bảo việc ôn tập tích hợp cho cả lớp 11 và 12. Hiện trường có 551 học sinh/14 lớp khối 12, dự kiến khoảng cuối tháng 4 sau khi kết thúc chương trình chính khóa, trường sẽ tổ chức ôn tập gấp rút cho các em theo khối thi. Do có nhiều sự lựa chọn môn thi, ngành học nên trường linh động cho các em tự do chuyển đổi môn ôn tập theo sở trường. Việc hạ điểm ưu tiên khu vực là thiệt thòi cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Nhưng ở góc độ khác lại tạo động lực cho học sinh vươn lên và tạo sự công bằng hơn trong thi cử.

Năm nay, đề thi THPT quốc gia kiến thức sẽ rộng và dự báo sẽ khó hơn khiến nhiều học sinh lo lắng. Em Nguyễn Thịnh Quyền, lớp 12A1, Trường THPT Hùng Vương chia sẻ: Ngay từ đầu học kỳ 2, ngoài học chương trình chính khóa lớp 12, em đã ôn lại chương trình lớp 11. Theo cấu trúc đề thi thì năm nay khó hơn, phân hóa cao hơn nên đạt được điểm giỏi là rất khó.

Cuối tháng 3 vừa qua, Sở GD-ĐT đã tổ chức thi thử theo đề thi chung cho học sinh lớp 12 trong toàn tỉnh. Việc tổ chức coi, chấm thi đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế kỳ thi THPT quốc gia. Đề thi theo nội dung chương trình quy định, bám sát cấu trúc nhằm đánh giá chất lượng thật của học sinh, giáo viên. Dựa vào kết quả kỳ thi thử, các trường sẽ đánh giá chi tiết, điều chỉnh, thay đổi phương pháp dạy và học của thầy, trò cho phù hợp. Ngày 3-4 vừa qua, Sở GD-ĐT cũng đã tổ chức tập huấn quy chế thi THPT quốc gia năm 2018; đặc biệt một số điểm mới điều chỉnh bổ sung quy chế được ngành giáo dục tỉnh quán triệt, hướng dẫn cụ thể cho các trường THPT về triển khai thực hiện.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
87622

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu