Thứ 7, 20/04/2024 07:36:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 20:25, 22/10/2014 GMT+7

Chùa Seryvalsa tổ chức lễ dâng y Kathina

Thứ 4, 22/10/2014 | 20:25:00 261 lượt xem
BPO - Chiều 22-10, chùa Seryvalsa ở phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài tổ chức đại lễ dâng y Kathina năm 2014. Đây là nghi lễ quan trọng và là nét đẹp văn hóa truyền thống của Phật giáo.

Phật tử khắp nơi dâng cúng bông vàng, bông bạc về chùa trong đại lễ dâng y

 
Đông đảo phật tử ở thị xã Đồng Xoài, các huyện Đồng Phú, Bù Gia Mập, Chơn Thành; tỉnh Bình Dương, Sóc Trăng, thành phố Hồ Chí Minh về dự.

Năm nay, lễ dâng y được phật tử đến từ tỉnh Sóc Trăng dâng cúng. Anh Danh Đức cho biết: “Được đi trong đoàn dâng y lần này tôi thấy rất vui, hạnh phúc. Đây là nét văn hóa truyền thống của người Khơme và là cách chúng tôi tỏ lòng tôn kính đến đức Phật”.

Đi xe đò từ tỉnh Sóc Trăng lên thị xã Đồng Xoài mệt nhưng anh Đức và những người bạn của mình rất vui, phấn chấn, hòa nhập vào nhảy điệu Lâm Thôn quanh sân chùa.

Hòa chung với niềm vui của các phật tử Sóc Trăng, những phật tử ở thị xã Đồng Xoài cũng làm lễ dâng bông bạc cúng các chư tăng. Những cây bồ đề làm bằng giấy kim được các phật tử đội lên chùa cúng Phật.

Trong niềm hân hoan, bà Thạch Thị Bí ở khu phố Phước Hòa, phường Tân Thiện (TX. Đồng Xoài) chia sẻ: “Mỗi năm, đại lễ chỉ diễn ra một lần nên đồng bào mình ai cũng lên chùa để tỏ lòng thành kính với đức Phật, cầu cho mọi người và các thành viên trong gia đình gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống”.

Đại đức Danh Dara, trụ trì chùa Seryvalsa cho biết: Sau mùa an cư kiết hạ, các chùa theo hệ phái Nguyên Thủy sẽ làm lễ dâng y. Thời gian dâng y kéo dài từ 16-9 đến 15-10 âm lịch. Tại chùa Seryvalsa, lễ được tổ chức trong hai ngày 21 và 22-10.

Tường Linh

  • Từ khóa
50078

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu