Thứ 5, 25/04/2024 14:13:53 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 08:58, 23/12/2014 GMT+7

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết việc cầm cố điều non trong đồng bào dân tộc thiểu số: “Nóng” nguy cơ tái nghèo

Thứ 3, 23/12/2014 | 08:58:00 120 lượt xem

>> Cầm cố điều non trong đồng bào DTTS “nóng” nguy cơ tái nghèo

BP - Báo Bình Phước ngày 10-12-2014 có bài: “Cầm cố điều non trong đồng bào dân tộc thiểu số: “Nóng” nguy cơ tái nghèo”. Sau khi số báo được phát hành, ngày 17-12-2014, UBND tỉnh có Công văn số 4315/UBND-VX do Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong ký truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh xử lý việc báo nêu, có nội dung như sau:

Báo Bình Phước phản ánh tình trạng mua bán, cầm cố điều non trong vài năm gần đây ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh diễn biến rất phức tạp, riêng huyện Bù Đăng có gần 450 hộ cầm cố hoặc bán điều non với diện tích trên 800 ha dẫn đến bất ổn về an ninh trật tự và tái nghèo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Bù Đăng chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc: Kiểm tra nội dung trên Báo Bình Phước phản ánh, có biện pháp và ngăn chặn tình trạng cầm cố hoặc bán điều non trong các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nêu trên. Phản hồi các nội dung thông tin cho Sở Thông tin - Truyền thông và Báo Bình Phước. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 25-12.         

T.P

  • Từ khóa
94903

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu