Thứ 6, 19/04/2024 08:26:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 00:00, 26/07/2011 GMT+7

HĐND tỉnh giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm

Thứ 3, 26/07/2011 | 00:00:00 1,330 lượt xem

Như chúng tôi đưa tin, kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh diễn ra trong hai ngày 18 và 19-7 đã có nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu, liên quan đến những vấn đề dân sinh, thiết thực, gần gũi với nhân dân. Lãnh đạo các ngành đã trả lời chất vấn và HĐND đã giải quyết như thế nào? Dưới đây là ghi chép của phóng viên báo Bình Phước tham dự kỳ họp.

QUỐC LỘ 14: ĐẾN NAY VẪN CHƯA HOÀN TẤT THIẾT KẾ KỸ THUẬT!

Đại biểu Nguyễn Anh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện, tổ đại biểu huyện Bù Đăng nói thẳng: Thi công quốc lộ 14 đoạn Đồng Xoài - Bù Đăng có hai vấn đề. Thứ nhất là tiến độ, thứ hai là việc giám sát kỹ thuật. Đến nay, tiến độ thi công tuyến đường quá chậm, kéo dài. Hậu quả trước mắt đã xảy ra là không bảo đảm an toàn giao thông. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay đã có 2 vụ tắc đường rất dài tại thị trấn Đức Phong và xã Thọ Sơn, phải rất lâu sau mới giải tỏa được. Việc giám sát kỹ thuật dường như không được quan tâm. Hình ảnh đá cục làm nền đường đổ tại xã Minh Hưng nay đã thành bột đá đã cho thấy cả hai vấn đề này.

Trả lời chất vấn, ông Hồ Văn Hữu, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải thừa nhận công trình thi công quá chậm. Về việc giám sát, ông cho biết: Ngành giao thông cũng nhiều lần lập biên bản chứ không buông lỏng giám sát. Công trình khởi công sớm, tiến hành xây dựng khi chưa hoàn thiện hồ sơ thiết kế (đến nay vẫn còn 2/ 6 bộ hồ sơ thiết kế thi công chưa hoàn thiện chuyển cho Sở Giao thông - Vận tải) nên việc giám sát gặp khó khăn do hạn chế về điều kiện kỹ thuật và lực lượng cán bộ ít, dẫn tới phụ thuộc nhiều vào đơn vị tư vấn thiết kế.

Cho rằng trả lời chưa thỏa đáng, đại biểu Nguyễn Anh Hoàng nói tiếp: Theo quy định, kể cả khi chưa đủ hồ sơ thiết kế, ngành giao thông - vận tải vẫn có hai căn cứ để giám sát kỹ thuật chặt chẽ. Đó là bộ quy chuẩn xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam và hồ sơ thiết kế dự án. Tôi cho rằng ngành giao thông thực hiện công tác giám sát nhà nước không tốt.

Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Hồ Văn Hữu đã thừa nhận: Công tác giám sát thời gian qua không tốt (chứ không phải không thể giám sát) và hứa trước kỳ họp, thời gian tới ngành sẽ tích cực hơn.

Quốc lộ 14 được khởi công xây dựng nâng cấp đã nhiều năm, đến nay không chỉ dở dang, trở thành nỗi ám ảnh cho người đi đường, mà hồ sơ thiết kế vẫn chưa xong thì người dân còn phải chờ dài dài.

SINH VIÊN TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM SẼ THẤT NGHIỆP

Đại biểu Nguyễn Ngọc Am, Chủ tịch Hội Khuyến học, tổ đại biểu huyện Hớn Quản, hỏi: Những năm qua việc đào tạo giáo viên tiểu học và THCS mất cân đối. Hậu quả là sắp tới nhiều sinh viên trường CĐSP Bình Phước ra trường sẽ “đi đâu về đâu”?

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo thừa nhận: Đây là sự thật và do lịch sử để lại. Có nhiều sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bình Phước ra trường sẽ không tìm được việc làm tại Bình Phước. Gần đây trường Cao đẳng Sư phạm đã dừng tuyển sinh một số ngành, thay vào đó tập trung cho đào tạo bậc giáo viên mầm non.

Đại biểu Hà Anh Dũng, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, tổ đại biểu huyện Chơn Thành đặt vấn đề: Theo đánh giá của ngành giáo dục, 50% trên tổng số 1.158 học sinh bỏ học là do yếu tố khách quan (gia đình nghèo, cha mẹ ít quan tâm), 50% là do chủ quan (học kém) liệu có chính xác khi mà hiện nay cả xã hội đã rất quan tâm tới việc đưa con em tới trường, các đoàn thể cùng thầy cô giáo tích cực vận động con em họ tới trường? Hay lý do chính bởi chủ quan, các em học kém - chất lượng giảng dạy kém, nên phải nghỉ học? Việc ngành giáo dục thiếu trầm trọng cán bộ y tế học đường, có thể gắn kết với trường Trung cấp y tế để đào tạo, tuyển dụng?

Ông Nguyễn Văn Hùng lý giải: Đại biểu Dũng nghi ngờ tỷ lệ nguyên nhân học sinh bỏ học, tôi cũng nghi ngờ. Việc thống kê khó tránh khỏi không chính xác. Hơn 15 ngàn giáo viên toàn tỉnh, không thể tất cả đều bảo đảm yêu cầu. Tỷ lệ học sinh bỏ học năm học 2010-2011 chỉ còn 0,67%, dù cao hơn mặt bằng cả nước, nhưng đã giảm rất nhiều so với năm học 2009-2010 (3.196 học sinh, tương đương 1,81%). Đây là nỗ lực rất lớn của đội ngũ giáo viên và sự quan tâm của xã hội đối với việc học tập của con em. Về việc khắc phục tình trạng thiếu cán bộ y tế học đường trầm trọng hiện nay, chúng tôi sẽ giải quyết theo hướng ý kiến của đại biểu Dũng, ngành giáo dục sẽ làm việc với ngành y tế để tìm ra giải pháp.

Tại kỳ họp, ông Hùng cũng cho biết, thực hiện chương trình phổ cập trẻ 5 tuổi học mẫu giáo, toàn tỉnh sẽ thiếu khoảng 1.000 phòng học. Đây là một vấn đề rất khó khăn cho ngành giáo dục cũng như toàn tỉnh trong những năm học tới.

KHÔNG CÓ THƯ KÝ ĐẢNG VỤ XÃ, ĐIỀU CHỈNH PHỤ CẤP CHO CÁN BỘ THÔN

Tại kỳ họp, một số đại biểu đã phản ánh kiến nghị từ cơ sở và từ thực tiễn công tác cho thấy cần có cán bộ làm công tác văn phòng hoặc thư ký ở Đảng ủy xã, phường, thị trấn.

 Trả lời về vấn đề này, ông Đỗ Văn Quang, Giám đốc Sở Nội vụ cho biết: Tại các văn bản của Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan chưa có văn bản nào quy định cấp xã có chức danh thư ký đảng vụ, do vậy không có cơ sở để bố trí. Hơn nữa, theo Nghị định số 92/ 2009/ NĐ-CP quy định số cán bộ hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có 3 mức, không quá 19, không quá 20 và không quá 22. Hiện nay, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã bố trí trung bình từ 22-25 chức danh nên không thể bố trí thêm.

HĐND tỉnh cũng đã thông qua nghị quyết về chính sách đối với một số chức danh không chuyên trách ở cấp xã, như: phụ cấp cho công an viên thường trực 1,0 mức lương tối thiểu, công chức kiêm nhiệm công tác thi đua khen thưởng 0,5 mức lương tối thiểu... Đối với chức danh ở cấp thôn, theo chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh, sẽ xem xét trong kỳ họp tới của Ban Thường vụ tỉnh ủy trước khi UBND tỉnh ban hành quyết định.

TĂNG VIỆN PHÍ; TÂN KHAI, PHÚ NGHĨA TRỞ THÀNH TRUNG TÂM HUYỆN LỴ

Kỳ họp lần này, HĐND tỉnh cũng đã xem xét tờ trình về việc ban hành biểu giá mới thu một phần viện phí và phí dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành theo đúng quy định và tình hình kinh tế - xã hội, không phải thông qua HĐND tỉnh (theo hướng dẫn của Trung ương). Kỳ họp cũng xem xét, thông qua đề án phân loại đô thị Tân Khai và đô thị Phú Nghĩa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, trở thành trung tâm huyện lỵ.

Như vậy, sắp tới, viện phí và phí dịch vụ y tế sẽ được điều chỉnh tăng lên. Hai xã Tân Khai, Phú Nghĩa sẽ trở thành thị trấn trung tâm huyện lỵ hai huyện Hớn Quản và Bù Gia Mập.

Trần Phương

  • Từ khóa
3573

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu