Thứ 7, 20/04/2024 11:44:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 06:20, 13/06/2019 GMT+7

Chủ động đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản

Thứ 5, 13/06/2019 | 06:20:00 2,185 lượt xem
BP - Đảm bảo an ninh trật tự, thời gian qua, lực lượng cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố Đồng Xoài tập trung ra quân và chủ động thực hiện đồng bộ biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Qua đó đã làm rõ nhiều vụ trộm cắp, kịp thời thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trả lại người dân.

NHỨC NHỐI NẠN TRỘM CẮP

Theo thống kê của Công an thành phố Đồng Xoài, từ sau tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 đến nay, tình hình trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố diễn biến phức tạp. Toàn thành phố đã xảy ra 21 vụ trộm cắp tài sản, thiệt hại 5 xe môtô, 8 điện thoại di động cùng nhiều tài sản khác, tổng trị giá khoảng 85 triệu đồng. Lực lượng CSHS đã xác minh, điều tra làm rõ 12 vụ, bắt giữ 12 đối tượng, thu hồi 6 chỉ vàng (9999), 3 tivi, 3 xe môtô cùng một số tài sản khác trị giá trên 50 triệu đồng để phục vụ điều tra và trả lại cho bị hại.

Đối tưởng Lý Thuận Tài

Điển hình như vụ trộm cắp tài sản gồm tivi, quạt hơi nước, bộ loa và lò vi sóng tại nhà ông Nguyễn Ngọc, khu phố Phú Thịnh, phường Tân Phú. Ngay sau khi nhận tin báo, Đội CSHS đã khẩn trương xác minh, điều tra và chỉ sau 5 ngày đã bắt giữ nhóm đối tượng gây án gồm: Nguyễn Đăng Trần Thanh Trung (35 tuổi), trú phường Tân Phú; Lê Văn Thành (26 tuổi), trú phường Tân Bình và Trần Tiên Phong, (37 tuổi), trú xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài. Các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên đi tìm nhà dân khu vực vắng vẻ và không có người trông coi để phá cửa đột nhập vào nhà trộm tài sản.

Trong nửa đầu tháng 3-2019, tại địa bàn các phường Tiến Thành, Tân Bình, Tân Phú, Tân Xuân và xã Tiến Hưng liên tiếp xảy ra vụ mất trộm tài sản gồm tivi, điện thoại di động, máy tính xách tay, tiền mặt ở các khu nhà trọ. Đối tượng thực hiện hành vi rất chuyên nghiệp, luôn chủ động xóa dấu vết tại hiện trường hòng đối phó với cơ quan điều tra. Lực lượng CSHS đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ cùng hình ảnh tổng hợp từ hệ thống camera an ninh tại các khu vực xảy ra trộm cắp. Đến ngày 18-3, lực lượng công an bắt được 1 đối tượng nghi vấn tên Lý Thuận Tài (32 tuổi), trú phường 2, quận 11, TP. Hồ Chí Minh, tạm trú ấp 7, xã Tiến Hưng. Qua đấu tranh, Tài đã khai nhận hành vi gây ra 5 vụ trộm cắp tài sản gồm: 1 máy tính xách tay và 1 điện thoại di động của chị Thị Út Nhung (22 tuổi), tại một phòng trọ trên địa bàn phường Tân Phú; 1 điện thoại di động của anh Lê Viết Huân (28 tuổi), tại phòng trọ ở khu phố 3, phường Tiến Thành; 1 tivi và 600 ngàn đồng của chị Phạm Thị Thủy (27 tuổi), tại phòng trọ ở khu phố Tân Bình, phường Tân Bình; 1 tivi của chị Nguyễn Thị Hoài (46 tuổi), tại phòng trọ ở ấp 2, xã Tiến Hưng; điện thoại di động của ông Nguyễn Văn Quyết (63 tuổi), tại phòng trọ thuộc khu phố Tân Xuân, phường Tân Xuân. Qua xác minh, Đội CSHS xác định Lý Thuận Tài là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, hoạt động ở nhiều địa bàn. Tài chuyên đi thuê phòng trọ để ở, rồi quan sát quy luật sinh hoạt của các khu nhà xung quanh, từ đó lợi dụng sơ hở của chủ các phòng trọ để đột nhập vào trộm tài sản. Khi hỏi nguyên nhân “hành nghề” trộm cắp, Tài bao biện: “Do hoàn cảnh khó khăn, bản thân không có việc làm, không có nhà ở nhưng phải nuôi mẹ già và người vợ đang mang thai nên liều mình đi trộm cắp tài sản của người khác để bán lấy tiền chi tiêu trong gia đình”. Tuy nhiên, khi trao đổi với cán bộ điều tra thụ lý vụ án, phóng viên được biết, Tài là đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, rất ranh mãnh, luôn che giấu nhân thân và khai báo “nhỏ giọt” kiểu “công an biết đến đâu thì khai nhận đến đó”. Qua xác minh sơ bộ, Đội CSHS làm rõ và chứng minh Lý Thuận Tài đã gây ra 5 vụ trộm và chiếm đoạt số tài sản trị giá trên 47 triệu đồng.

Đối tượng Lê Minh Quang

Ngoài chủ động điều tra, truy xét các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn, lực lượng CSHS Công an thành phố còn tích cực phối hợp các lực lượng chức năng, hỗ trợ bắt giữ thành công đối tượng từng có 9 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Đó là Lê Minh Quang (47 tuổi, thường gọi là Quang Mập, trú thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) khi thực hiện hành vi trộm cắp xe môtô biển số 61N1-041.13 của anh Phan Ngọc Đương (32 tuổi), trú xã Tân Định, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương mang lên thành phố Đồng Xoài tìm nơi tiêu thụ vào ngày 4-4. Đồng thời, bắt giữ Đinh Thanh Tú (32 tuổi), trú xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng khi “đá nóng” xe môtô biển số 93B1-220.01 của chị Lê Thị Huyền (34 tuổi), trú huyện Chơn Thành đang bị người dân truy đuổi đến phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài ngay trong ngày gây án 9-4 vừa qua.

Cần sự chung tay của các tầng lớp nhân dân

Đại úy Ngô Phương Tân, điều tra viên Đội CSHS Công an thành phố Đồng Xoài cho biết: “Các vụ mất trộm tài sản trên địa bàn thành phố đa số do đối tượng từ các địa phương khác đến thực hiện. Các đối tượng hầu hết có tiền án, tiền sự nên hoạt động trộm cắp rất chuyên nghiệp và manh động. Bên cạnh đó, người dân chưa kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin về các vụ trộm tài sản, gây khó khăn không nhỏ cho lực lượng điều tra. Để công tác này đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới, ngoài tăng cường đấu tranh của lực lượng công an, rất cần sự chung tay của các ban, ngành và mọi tầng lớp nhân dân. Mọi người, mọi nhà cần có biện pháp bảo vệ tài sản hiệu quả hơn, không để sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng trộm cắp. Trong trường hợp bị mất tài sản, đề nghị người dân báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời có biện pháp và tổ chức lực lượng xác minh truy bắt thủ phạm theo dấu vết nóng”.

Văn Thủy

  • Từ khóa
94562

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu