Thứ 6, 19/04/2024 14:58:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 06:20, 15/08/2019 GMT+7

HƯỚNG TỚI NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC VÀ 74 NĂM TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN (19-8-1945 - 19-8-2019)

Chủ động đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp

Thứ 5, 15/08/2019 | 06:20:00 634 lượt xem

BP - Địa bàn xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành có 2 khu công nghiệp (KCN) lớn là Minh Hưng - Hàn Quốc và Minh Hưng III, thu hút khoảng 25 ngàn lao động, phần lớn là người nhập cư từ nhiều tỉnh.  Công an huyện Chơn Thành luôn xác định đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) là nhiệm vụ quan trọng nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người lao động yên tâm làm việc, sản xuất, kinh doanh. Ngày 1-6-2018, Công an huyện thành lập Đồn công an KCN Minh Hưng nhằm tăng cường phối hợp các ngành và địa phương chủ động đảm bảo ổn định tình hình ANTT tại các KCN. 

Để ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật trong các KCN, thời gian qua, Đồn công an KCN Minh Hưng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành và công ty, doanh nghiệp tổ chức 10 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 15 ngàn công nhân, lao động tham dự. Qua đó tuyên truyền, cảnh báo phương thức, thủ đoạn phạm tội của các loại tội phạm: cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp, cho vay nặng lãi, ghi số đề... Đồng thời, tuyên truyền công nhân, người lao động sử dụng mạng xã hội đúng pháp luật để qua đó nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, góp phần đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong công nhân, lao động. Bên cạnh đó, xây dựng lực lượng đoàn viên công đoàn nòng cốt kịp thời cấp báo, ngăn chặn những tình huống xấu phát sinh trong doanh nghiệp.

Cán bộ Đồn công an Khu công nghiệp Minh Hưng lập biên bản xử lý người vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại KCN Minh Hưng - Hàn QuốcCán bộ Đồn công an Khu công nghiệp Minh Hưng lập biên bản xử lý người vi phạm Luật Giao thông đường bộ tại KCN Minh Hưng - Hàn Quốc

Để đảm bảo, kiểm soát tốt tình hình ANTT nơi đây, Đồn công an KCN Minh Hưng tập trung lực lượng thường xuyên phối hợp các lực lượng bảo vệ KCN tuần tra, kiểm soát tình hình. Trong đó, đặc biệt chú trọng các giờ cao điểm có lượng công nhân tan ca lớn để kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc làm mất ANTT như gây rối trật tự công cộng, ẩu đả, lợi dụng đông người để móc túi, chặn đường công nhân cướp giật tài sản... Tính từ ngày 1-6-2018 đến 30-7-2019, trên địa bàn KCN Minh Hưng - Hàn Quốc và KCN Minh Hưng III, Đồn công an đã phối hợp các lực lượng tổ chức tuần tra hơn 536 ca với hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, phát hiện, xử lý 45 vụ vi phạm pháp luật và 1.348 trường hợp vi phạm giao thông, phạt 323,67 triệu đồng.

Anh Nguyễn Thành Long, nhân viên bảo vệ Ban quản lý KCN Minh Hưng III cho biết: “Khi KCN có đồn công an thì tình hình an ninh được đảm bảo tốt hơn, sự việc xảy ra xử lý kịp thời, công nhân có ý thức hơn. Tuy nhiên, vẫn còn một số công nhân tham gia giao thông ý thức chưa cao, vì vậy chúng tôi thường xuyên phối hợp Đồn công an KCN tuần tra, nhắc nhở, xử lý”. 

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật tại các KCN, các công ty, doanh nghiệp và công nhân, lao động cũng nêu cao tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm; đồng thời, tích cực hỗ trợ lực lượng công an trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Từ đầu năm 2019 đến nay, đồn đã tiếp nhận 237 trường hợp đăng ký lưu trú trong 2 KCN; kiểm tra 10 lượt tại khu ký túc xá công nhân, phát hiện 26 trường hợp không đăng ký lưu trú, xử phạt 5,2 triệu đồng.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Thái, Trưởng đồn Công an KCN Minh Hưng cho biết: “Tất cả doanh nghiệp ở đây đều ủng hộ, tạo điều kiện cho đồn cũng như các đội nghiệp vụ vào công ty để tuyên truyền pháp luật đến từng công nhân, đồng thời cấp báo về tình hình vi phạm pháp luật nếu có. Trong thời gian tới, đồn sẽ tiếp tục duy trì tốt công tác tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình, tuyên truyền pháp luật và nâng cao trách nhiệm cho từng cán bộ, chiến sĩ, không để bị động, bất ngờ và giải quyết triệt để, không để xảy sự việc phức tạp. Qua đó tạo điều kiện cho KCN có môi trường kinh doanh lành mạnh, công nhân an tâm lao động”. 

Đỗ Trình

  • Từ khóa
32196

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu