Thứ 6, 19/04/2024 08:00:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:48, 26/11/2014 GMT+7

Chơn Thành: Tín hiệu vui từ giáo viên nước ngoài dạy Anh văn

Thứ 4, 26/11/2014 | 08:48:00 1,463 lượt xem
BP - Hơn 2 tháng triển khai thí điểm mời giáo viên nước ngoài dạy Anh văn ở 2 trường Tiểu học Chơn Thành A và Minh Hưng A, số lớp đăng ký đã tăng lên gấp 3 lần và nhiều phụ huynh yêu cầu tăng tiết học. Tín hiệu vui đó xuất phát từ việc Phòng GD-ĐT huyện Chơn Thành khởi xướng hợp đồng giáo viên người Mỹ, Ấn Độ ở Trung tâm Anh Ngữ AMA (Bình Dương) về thực hành kỹ năng nghe, nói... cho học sinh.

LUYỆN KỸ NĂNG NGHE, NÓI

Lớp 15, trường Tiểu học Minh Hưng A có 39 em đều chăm chú lắng nghe thầy Husain Ismail Ariwala (1975), quốc tịch Ấn Độ, có 5 năm kinh nghiệm luyện kỹ năng nghe và nói tiếng Anh. Khi thầy Ariwala (MrJames) hỏi, cả lớp hào hứng với hàng chục cánh tay giơ lên. Thầy cao lớn, trò lớp 1 nhỏ xíu nên thầy thường phải cúi rạp xuống, ghé tai để nghe rõ phát âm của trẻ.

Một tiết dạy của thầy Denny tại trường Tiểu học Chơn Thành A

Cô giáo Ngô Thùy Liên, trợ giảng chia sẻ: Học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài giúp học sinh tiểu học phát âm chuẩn và hiểu hơn về văn hóa các nước thông qua giao tiếp. Tuy nhiên, mỗi tuần chỉ học 1 tiết (40 phút) nên các em dễ quên. Mỗi lớp quá đông (trung bình 38 em), nên giáo viên không đủ thời gian để trao đổi, hướng dẫn từng em. Các em ít có cơ hội tương tác với thầy.

Ở trường Tiểu học Chơn Thành A có 33 lớp với 1.259 em tham gia luyện nghe và nói với thầy Ariwala và thầy Denny Bertrand (1971), quốc tịch Mỹ, kinh nghiệm dạy học 8 năm. Thầy Denny Bertrand cho biết: Năm 2007, do yêu cầu của gia đình tôi làm việc trong công ty chế tạo phần mềm ở Anh, thu nhập cao. Tuy nhiên do yêu nghề dạy học nên tôi đến đây. Được dạy tiếng mẹ đẻ cho các em nhỏ Việt Nam, tôi rất vui.

Cô Lê Thu Hà, Hiệu phó trường Tiểu học Chơn Thành A cho biết: Trường chọn 4 giáo viên  được đào tạo chính quy để trợ giảng. Kỹ năng sư phạm và tấm lòng yêu trẻ, yêu nghề của các thầy là tấm gương cho giáo viên nhà trường học tập.

MÔ HÌNH HAY

Thầy Phan Minh Hùng, Hiệu phó trường Tiểu học Minh Hưng A cho biết: Ban đầu, nhiều phụ huynh nghi ngờ tính hiệu quả, nên đầu tháng 10 chỉ có 6 lớp tham gia, nay đã tăng lên 25 lớp với 774 em. Riêng 14 lớp thuộc khối 3, 4 không triển khai vì 2 khối này thực hiện chương trình giáo dục của Bộ GD-ĐT.

Cô Mạc Thanh Bình, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Chơn Thành cho biết: Năm học 2014-2015, Phòng GD-ĐT đã tham mưu và được Sở GD-ĐT thuận chủ trương triển khai thí điểm hợp đồng giáo viên nước ngoài luyện kỹ năng nghe và nói tiếng Anh trong các trường tiểu học và THCS. Theo đó, thí điểm tại 4 trường (2 trường tiểu học và 2 trường THCS). Giáo trình giảng dạy theo đúng quy định của Bộ GD-ĐT. Các trường ký trực tiếp với Công ty Phát triển giáo dục quốc tế Doanh Trí; Trung tâm Anh ngữ AMA, chi nhánh Bình Dương (yêu cầu đủ 30 em/lớp). Tiểu học là 710 ngàn đồng/tiết/40 phút; THCS là 750 ngàn đồng/tiết/45 phút. Giáo viên trợ giảng 50 ngàn đồng/tiết. Theo đó, mức đóng tiểu học là 100 ngàn đồng/tháng/học sinh và THCS là 110 ngàn đồng/tháng/học sinh (học sinh là con hộ nghèo được miễn giảm). Toàn bộ số tiền của học sinh đóng nhà trường chuyển về Trung tâm AMA. Trung tâm trực tiếp trả lương cho giáo viên, kể cả giáo viên trợ giảng.

N.Hạ - P.Hà

  • Từ khóa
84750

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu