Thứ 4, 24/04/2024 16:30:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:34, 09/05/2019 GMT+7

Chơn Thành thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Thứ 5, 09/05/2019 | 15:34:00 1,117 lượt xem
BP - Những năm qua, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được Hội Nông dân huyện Chơn Thành hưởng ứng, tham gia tích cực. Hội nông dân các cấp đã chủ động tuyên truyền, xây dựng nhiều mô hình hiệu quả, tạo sự lan tỏa của phong trào cả bề rộng và chiều sâu, mang lại ý nghĩa thiết thực.

Để phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển về chất, hằng năm, các cấp hội nông dân chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho cán bộ, hội viên nông dân. Với mô hình trồng cây ăn trái, nhiều nông dân huyện Chơn Thành đã có cuộc sống khấm khá, đầy đủ. Gia đình bà Bùi Thị Đầm ở ấp 6, xã Minh Hưng là một điển hình. Hiện nay, hộ bà có khoảng 2,7 ha cây ăn trái gồm bưởi da xanh, ổi đài Loan và quýt đường. Bà Đầm cho rằng, để cây quýt phát triển tốt thì việc nắm bắt khoa học, kỹ thuật rất quan trọng. Quýt đường dễ trồng nhưng phải đủ nước tưới vào mùa khô, mùa mưa làm rãnh thoát nước tránh ngập úng. Để cây đạt năng suất và trái chất lượng cao, cần bón phân đầy đủ, hợp lý, nhất là thời kỳ ra đọt non, trổ bông, kết trái. Trung bình 1 năm trừ chi phí gia đình bà Đầm thu lãi hơn 700 triệu đồng từ vườn cây ăn trái này.

Trại heo nuôi gia công của gia đình ông Nguyễn Trung Song ở ấp 4, xã Minh Thành cho hiệu quả kinh tế cao

Ông Nguyễn Trung Song ở ấp 4, xã Minh Thành là nhà nông dám nghĩ, dám làm, làm giàu từ kinh tế trang trại tổng hợp trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Trừ chi phí mỗi năm gia đình ông thu hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động. Đến nay, gia đình ông có 30 ha cao su đang thu hoạch. Ông còn đầu tư 1,3 tỷ đồng xây dựng trại heo nuôi gia công, với công suất 1.000 con/lứa. Ông Song cho rằng, chăn nuôi gia công cho công ty có nhiều lợi ích, được công ty cung cấp heo giống, thức ăn và hỗ trợ kỹ thuật. Đặc biệt tạo sự hài hòa về lợi ích cho cả hai phía, trường hợp rủi ro cũng được các bên chia sẻ trách nhiệm. Giá công chăn nuôi dao động từ 2.500-3.500 đồng/kg heo hơi. Theo tính toán của ông Song mỗi lứa heo từ 5 tháng, với quy mô 1.000 con, sau khi xuất chuồng gia đình ông thu lãi khoảng trên 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, gương nông dân điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới phải kể đến ông Nguyễn Kim Thành, ấp 1, xã Thành Tâm. Thời gian qua, ông cùng nhân dân trong ấp, xã tham gia tích cực làm đường bê tông, quét dọn, vệ sinh đường làng, ngõ xóm; đóng góp hàng trăm triệu đồng làm 5 tuyến đường bê tông dài gần 2km. Ông còn vận động nhân dân thực hiện tốt chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Ông Thành là người sáng lập Hợp tác xã măng tre Thành Tâm, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc. Hiện nay, hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, tập trung trồng, chăm sóc tốt 25 ha. Mỗi ngày hợp tác xã thu mua hơn 1 tấn măng tươi của nông dân với giá cao hơn thương lái để tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, gia đình ông còn kinh doanh 30 phòng trọ cho công nhân thuê, 1 ha măng tre, trung bình mỗi năm thu nhập hơn 700 triệu đồng.

Với những việc làm thiết thực, phong trào đã thu hút và khích lệ hàng ngàn hộ nông dân hưởng ứng, tham gia, giúp các hội viên đổi mới tư duy và sáng tạo trong lao động, sản xuất để vươn lên làm giàu chính đáng. Kết quả trong năm 2018, toàn huyện có 2.435 hộ đạt nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (trong đó Trung ương 14 hộ, cấp tỉnh 173 hộ, cấp huyện 602 hộ, cấp xã 1.646 hộ). Từ việc thực hiện có hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nhận thức cũng như đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện được nâng lên, từ đó tác động tích cực tới phong trào xây dựng nông thôn mới. Kết quả, vận động được 1.536 ngày công lao động, sửa chữa, nâng cấp 76km đường giao thông nông thôn, lắp đặt 30 cống thoát nước và 57km đường điện, với tổng số tiền huy động trong hội viên nông dân 16 tỷ đồng. Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trần Quốc Phi cho biết: “Các cấp hội nông dân trong huyện đã xây dựng được Quỹ hỗ trợ nông dân 3,8 tỷ đồng, cho 227 hộ hội viên vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, giúp họ đổi mới tư duy làm kinh tế. Từ đó, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương”.                           Đỗ Trình

  • Từ khóa
2246

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu