Thứ 6, 29/03/2024 15:55:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:01, 23/10/2014 GMT+7

Chơn Thành phát huy khối đại đoàn kết toàn dân

Thứ 5, 23/10/2014 | 07:01:00 1,350 lượt xem

BP - Thực hiện Kết luận số 57-KL/TW, ngày 3-11-2009 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện NQTW7 (lần 2) khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, 5 năm qua, phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo ở Chơn Thành được đông đảo người dân nhiệt tình ủng hộ. Nhân dân đã góp được 5,417 tỷ đồng giúp nhau phát triển kinh tế, 103.422 cây giống và 7.768 con giống, 2.212 ngày công góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 4,25% năm 2009 xuống còn 2,46% hiện nay. Ngoài ra, hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo, MTTQ Việt Nam huyện và các xã, thị trấn đã kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ được 2,2 tỷ đồng xây dựng 152 căn nhà đại đoàn kết và hơn 3 tỷ đồng giúp người nghèo đón tết.

Gia đình ông Nguyễn Văn Hứng (xã Minh Thành) hiến đất, phá bỏ hàng rào cũ để mở rộng đường nông thôn

Trong 5 năm qua, nhân dân Chơn Thành đã tự nguyện đóng góp 9,6 tỷ đồng và 5.353 ngày công lao động xây mới, tu sửa 217km đường nông thôn, kéo 9km đường điện, xây mới và sửa chữa 79 cống, mương thoát nước. Riêng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngoài việc đóng góp 1,553 tỷ đồng, nhiều gia đình còn hiến đất, tháo dỡ hàng rào... để mở rộng đường trị giá hàng trăm triệu đồng.

Trung bình mỗi năm có 95% hộ đạt gia đình văn hóa, 60/70 khu dân cư có nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng và tủ sách pháp luật. Năm 2013, 87,1% khu dân cư đạt văn hóa.                

Nhật Hạ

  • Từ khóa
11922

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu