Thứ 5, 28/03/2024 21:49:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 07:50, 19/03/2019 GMT+7

Chơn Thành nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng

Thứ 3, 19/03/2019 | 07:50:00 585 lượt xem
BP - Đảng bộ huyện Chơn Thành hiện có 57 chi, đảng bộ cơ sở với 2.203 đảng viên. Nhiều năm qua, công tác phát triển đảng viên luôn vượt chỉ tiêu đề ra bởi công tác này được Huyện ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Ngay từ đầu năm, Huyện ủy ban hành kế hoạch phát triển đảng viên. Theo đó các chi, đảng bộ căn cứ vào đó để chủ động triển khai, tạo nguồn phát triển đảng, xem đây là một tiêu chí quan trọng trong đánh giá, phân loại cuối năm của chi, đảng bộ và người đứng đầu cấp ủy. Riêng các chi, đảng bộ không được giao chỉ tiêu trong kế hoạch, nếu trong năm có nguồn giới thiệu thì được khuyến khích.

Một lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng Đảng do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp mở

Trước đây, hằng năm Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị mở 2 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng cảm tình đảng, thì từ năm 2016 chỉ mở 1 lớp với số lượng từ 80-120 học viên, nhằm nâng cao chất lượng giới thiệu quần chúng ưu tú vào Đảng theo hướng đảm bảo chất lượng, không chạy theo số lượng. 

Năm 2018, các chi, đảng bộ quan tâm, chú trọng lãnh đạo công tác phát triển đảng, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu kết nạp cho các chi bộ trực thuộc, đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện kết nạp, cơ cấu, thành phần. Tổng số đảng viên kết nạp năm 2018 là 84 người, đạt 105% chỉ tiêu huyện giao, trong đó: 3 đồng chí là đồng bào dân tộc thiểu số (3,6%), 3 đồng chí là đồng bào có đạo, đảng viên nữ 43/84 (51,2%), 1 đồng chí trong doanh nghiệp tư nhân; độ tuổi trung bình là 28,92.

Công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm. Toàn huyện hiện có 829 doanh nghiệp, trong đó 2 doanh nghiệp có chi bộ (1 trực thuộc Đảng bộ huyện và 1 trực thuộc đảng bộ xã). Năm 2018, huyện tiếp nhận thêm 3 chi bộ doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn (Công ty TNHH Trung Thành; Công ty cổ phần phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước và Công ty Vegetexco). Để đẩy mạnh công tác thành lập chi bộ trong doanh nghiệp, từ năm 2016, Ban chỉ đạo của Huyện ủy tiến hành khảo sát các doanh nghiệp để nắm tình hình. Trong năm 2019, huyện sẽ tổ chức riêng 1 lớp cảm tình đảng vào chủ nhật, nhằm tạo điều kiện cho quần chúng ưu tú trong loại hình này được tham gia học tập.

Mặc dù công tác phát triển đảng viên luôn vượt chỉ tiêu đề ra, tuy nhiên chưa đồng đều giữa các loại hình. Năm 2018, có đến 8 chi, đảng bộ cơ sở được huyện giao chỉ tiêu kết nạp nhưng chưa đạt (chiếm 28,6%); còn 27/70 trưởng ấp, khu phố chưa là đảng viên. Tổ chức đoàn thể trong các doanh nghiệp chưa rộng khắp (chủ yếu chỉ có tổ chức công đoàn) nên khó khăn trong phát hiện, giới thiệu nguồn. Cụ thể qua khảo sát 15 doanh nghiệp chỉ 1 doanh nghiệp có tổ chức đoàn thanh niên và 1 doanh nghiệp có tổ chức hội phụ nữ.

Thời gian tới, Đảng bộ huyện đẩy mạnh công tác phát triển đảng ở tất cả loại hình. Trong đó chú trọng địa bàn vùng xa, trong doanh nghiệp tư nhân, dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo, cán bộ các ấp, khu phố, nhất là trưởng ấp, khu phố. Cụ thể, mỗi năm kết nạp 80-85 đảng viên, trong đó đến năm năm 2020 kết nạp 5-6 đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân (có 1-2 đảng viên là chủ doanh nghiệp) và 100% trưởng ấp, khu phố là đảng viên để đến năm 2020 thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng ấp.

Nhật Hạ

  • Từ khóa
26590

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu