Thứ 4, 17/04/2024 00:12:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:57, 15/05/2019 GMT+7

HƯỚNG TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MTTQVN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Chơn Thành khơi sức mạnh đoàn kết toàn dân

Thứ 4, 15/05/2019 | 15:57:00 612 lượt xem
BP - Phát huy vai trò chủ đạo trong xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, trong 5 năm qua (2014-2019), UBMTTQVN huyện Chơn Thành cùng tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội huyện.

Trong 5 năm qua, những phong trào thi đua do MTTQ các cấp phát động đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đưa nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, thể hiện tinh thần dân chủ và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ cơ sở vận động nhân dân đóng góp được 12 tỷ đồng, hiến trên 3.000m2 đất, tham gia hơn 1.300 ngày công lao động làm đường giao thông nông thôn, sửa chữa, làm mới nhà văn hóa khu dân cư. Qua đó, góp phần giúp 4 xã Minh Hưng, Minh Thành, Thành Tâm, Minh Long đạt chuẩn nông thôn mới và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã còn lại. Bên cạnh đó, UBMTTQVN huyện đã tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 1,81 tỷ đồng, xây dựng và bàn giao 43 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 1,69 tỷ đồng; phối hợp Hội Nông dân huyện xây tặng 3 căn nhà cho hội viên nghèo với kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng; sửa chữa 10 căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng. Phối hợp các tổ chức thành viên vận động tặng quà hộ khó khăn và đối tượng bảo trợ xã hội khác với 28.728 phần quà, trị giá 8,6 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức 27 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 8.275 lượt người với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng. Vận động tặng 185 phần quà cho thân nhân người có công với cách mạng trị giá hơn 170 triệu đồng. Phối hợp hỗ trợ sửa chữa, xây nhà cho 20 gia đình có công, trị giá hơn 500 triệu đồng; giúp 25 con bò giống cho hộ nghèo, hộ khó khăn phát triển kinh tế, trị giá 490 triệu đồng. Ngoài ra, MTTQ các cấp còn giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất với tổng vốn 3,377 tỷ đồng, 12.338 cây giống, 407 con giống và 510 ngày công lao động, góp phần giảm hộ nghèo toàn huyện hiện còn 1,06%.

UBMTTQVN huyện Chơn Thành bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ ông Điểu Leng ở ấp 5, xã Minh Lập

Công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng đảng, chính quyền tiếp tục được thực hiện thường xuyên và ngày càng có sự đổi mới, nâng cao chất lượng. Trong 5 năm qua, MTTQVN huyện đã tổ chức 23 hội nghị lấy ý kiến đóng góp văn kiện đại hội đảng các cấp với 882 lượt người tham dự, tham gia 109 ý kiến; tổ chức cho đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri được 40 đợt với 8.738 lượt cử tri tham dự, có 1.239 ý kiến, kiến nghị. Những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri được MTTQ các cấp tổng hợp, chuyển đến ngành chức năng xem xét giải quyết.

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được nâng cao chất lượng, phát huy tinh thần tự quản của nhân dân. Toàn huyện đã xây dựng 29 thùng thư tố giác tội phạm, 71 tổ hòa giải, 70 tổ an ninh nhân dân, 507 tổ tự quản hoạt động hiệu quả. Qua đó, nhân dân đã cung cấp cho cơ quan chức năng 438 tin có giá trị, giúp làm rõ 519 vụ vi phạm pháp luật, xử lý 599 đối tượng phạm pháp; phối hợp theo dõi, cảm hóa tại cộng đồng 285 đối tượng. Hằng năm, trên 90% hộ dân không có tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và đảm bảo trật tự an toàn giao thông; trên 70% khu dân cư đạt “An toàn về an ninh trật tự”.

 Những kết quả nêu trên đã đóng góp tích cực vào công tác xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh, đặc biệt trong xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đảm bảo an sinh xã hội... Trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong huyện sẽ tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực, góp phần đưa huyện Chơn Thành về đích nông thôn mới vào năm 2020.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
27615

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu