Thứ 7, 20/04/2024 07:58:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:30, 13/11/2018 GMT+7

Chơn thành: 67/70 khu dân cư đạt văn hóa

Thứ 3, 13/11/2018 | 14:30:00 134 lượt xem
BP - Chiều 12-11, UBND huyện Chơn Thành tổ chức họp đánh giá phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (gọi là phong trào) huyện năm 2018.

Theo báo cáo, toàn huyện có 16.469/17.219 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 95,6%; 67/70 khu dân cư đạt văn hóa. Hiện có 1 đội thông tin lưu động huyện, 9 đội thông tin lưu động tại các xã, thị trấn; có 4 câu lạc bộ đờn ca tài tử, 1 câu lạc bộ hát chèo, 70/70 khu dân cư đều có đội văn nghệ quần chúng. MTTQ các cấp đã xây dựng 7 căn nhà đại đoàn kết, tổng trị giá hỗ trợ 410 triệu đồng; phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động và hỗ trợ tặng 6.404 phần quà, trị giá 2,5 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Các xã, thị trấn tích cực xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, với tổng trị giá nhân dân đóng góp hơn 7 tỷ đồng. Trong năm, huyện đã giảm được 5 hộ nghèo, hiện còn 369 hộ nghèo, chiếm 1,7% tổng số hộ.

Việc thực hiện cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt” và phong trào xây dựng gương điển hình tiên tiến được các cấp, ngành quan tâm. Qua đó xuất hiện nhiều gương điển hình trong hoạt động từ thiện nhân đạo, phòng chống tội phạm và sản xuất - kinh doanh giỏi.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
61424

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu