Thứ 6, 19/04/2024 14:31:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:50, 16/09/2015 GMT+7

“Chôm chỉa” ở tịnh xá

Thứ 4, 16/09/2015 | 08:50:00 169 lượt xem

BP - Ngày 15-9, Công an huyện Chơn Thành cho biết đã bắt khẩn cấp Bùi Văn Bé (sinh ngày 11-8-1998) trú ấp 2, xã Tân Khai (Hớn Quản) về hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, Bé khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp. Ngày 12-9, Bé đến tịnh xá Ngọc Chơn, khu phố 6, thị trấn Chơn Thành giả vờ xin việc làm để tìm cách trộm cắp. Khi thấy các sư mải làm việc ở ngoài sân, Bé lẻn vào phòng ngủ của sư Thành (người trông coi tịnh xá) để lục lọi và lấy trộm tài sản. Sư Thành phát hiện và trình báo công an bắt quả tang Bé ở trong phòng cùng số tiền 2,6 triệu đồng. Bé còn khai nhận trước đó đã thực hiện 3 vụ trộm, trong đó có 2 lần lấy trộm 2 máy tính xách tay và 300 ngàn đồng tại tịnh xá Ngọc Chơn và 1 lần lấy trộm chiếc xe máy hiệu Sirius của anh Lê Hiền Đại, trú khu phố 6, thị trấn Chơn Thành.

 

* Bắt quả tang sòng “liêng”

BP - Này 14-9, Công an huyện Bù Gia Mập phối hợp với Công an xã Đa Kia kiểm tra bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức chơi bài (liêng) gồm: Hồ Văn Minh (1989), Hoàng Văn Mão (1989), Nguyễn Văn Hùng (1984), Hà Đại Tùng (1992), Đặng Đức Thuận (1988) cùng trú xã Phước Minh và Lê Văn Ánh (1979) trú xã Đa kia (Bù Gia Mập). Tang vật thu giữ 10,57 triệu đồng. Công an huyện Bù Gia Mập đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng trên để xử lý.

 

* Bắt 290 gói thuốc lá lậu

BP - Trong khi kiểm tra hành chính tại xã Bình Sơn, ngày 14-9, Công an huyện Phú Riềng phát hiện Lỗ Trắc Long (1991) trú ấp 4, xã Thiện Hưng (Bù Đốp) và Lê Hồng Đệ (1987) trú thôn Tân Bình, xã Bù Nho (Phú Riềng) đang vận chuyển thuốc lá lậu bằng xe máy hiệu Leed biển số 61P1-504.12. Công an huyện đã hu giữ 290 gói thuốc lá điếu hiệu Hero và xe máy vận chuyển để xử lý.

 

* Nổi máu côn đồ trong tiệm “nét”

BP - Ngày 15-9, Công an huyện Phú Riềng cho biết đang củng cố hồ sơ để làm rõ hành vi Trương Bá Giang (1998) trú thôn 4, xã Long Hà, dùng ghế đánh vào đầu một phụ nữ. Theo hồ sơ, ngày 14-9, Giang đến tiệm internet Thanh Tươi ở cùng thôn 4 do chị Đào Thị Thanh Tươi (1981) làm chủ, để chơi game. Trong lúc đang chơi game thì Giang kêu chị Phùng Thị Phi Yến (1997) trú thôn 4, xã Long Hà, là người làm công và trông quán, đổi máy khác để chơi nhưng chị Yến không đồng ý và lớn tiếng với Giang. Bực tức nên Giang dùng ghế dựa khung Inox đập vào đầu chị Yến gây thương tích. Chị Yến được mọi người đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Văn Thủy

  • Từ khóa
29285

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu