Thứ 6, 26/04/2024 03:48:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 11:03, 15/12/2017 GMT+7

Chiêu lừa khó tin

ANBP
Thứ 6, 15/12/2017 | 11:03:00 215 lượt xem

BP - Ngày 14-12, Công an huyện Bù Gia Mập cho biết đã tạm giữ Điểu Chung (1982), trú thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập để xác minh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6-12, Điểu Chung thuê xe ôtô biển số 49A-016.00 của chị Nguyễn Thị Kiều Mi (1995, trú tổ 7, thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) chở bạn gái đi về xã Đồng Tâm (Đồng Phú). Tại đây, Điểu Chung đem cầm cố chiếc xe cho ông Huỳnh (chưa rõ nhân thân) ở xã Đồng Tâm với giá 80 triệu đồng tiêu xài. Đến ngày 5-12, chị Mi gọi điện thoại yêu cầu Điểu Chung trả tiền thuê xe và trả xe ôtô đã thuê nhưng do không còn tiền chuộc xe nên Điểu Chung nảy sinh ý định lừa đảo để kiếm tiền. Thông qua người quen, Điểu Chung đến nhà anh Trần Quốc Bảo (1980), trú ấp 5, xã Đồng Tâm nói dối đang cần bán 1,5 ha điều do mình quản lý với giá 160 triệu đồng ở thôn Bù Nga nhưng đất không có giấy chứng nhận quyền sử dụng. Sau khi Điểu Chung dẫn anh Bảo đi xem 1 vườn điều (không biết của ai) ở thôn Bù La, xã Bù Gia Mập thì anh Bảo đồng ý làm giấy sang nhượng và đưa cho Chung 160 triệu đồng. Đến ngày 11-12, vợ chồng anh Bảo vào vườn điều mới mua để chăm sóc thì phát hiện vườn điều này là của chị Thị Bét (1986), trú thôn Bù La chứ không phải của Chung nên đến trình báo cơ quan công an. Biết không thể trốn thoát, ngày 12-12, Điểu Chung đến Công an xã Bù Gia Mập đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau đó, Điểu Chung được chuyển giao cho Công an huyện Bù Gia Mập tiếp tục xác minh, xử lý theo thẩm quyền.

  • Từ khóa
33611

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu