Thứ 4, 24/04/2024 05:26:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 09:50, 27/09/2016 GMT+7

Chiến tranh thế giới lần thứ 2

Tấn Phong
Thứ 3, 27/09/2016 | 09:50:00 1,394 lượt xem
BP - Sau khi lên nắm quyền, Adolf Hitler lập tức thực hiện giấc mộng bá chủ thế giới của mình bằng việc tấn công xâm lược Áo, thôn tính Tiệp Khắc vào năm 1938 mà không hề gặp một trở ngại nào từ phía Anh và Pháp. Vì vậy, ngày 1-9-1939, Hitler cho quân tràn vào Ba Lan, đến ngày 3-9, Anh - Pháp mới tuyên chiến với Đức và chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ.

Mặc dù đã tuyên chiến với Đức nhưng Anh - Pháp không đưa quân đến cứu Ba Lan mà muốn thỏa hiệp để mong Hitler tiến về phía Đông tiêu diệt Liên Xô. Lợi dụng điều này, một mặt Hitler tiến quân về phía đông, mặt khác lại điều quân đánh sang mặt trận phía tây xâm chiếm các nước Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan, Bỉ,  Luxembourg và Pháp. Một bộ phận Chính phủ Pháp đầu hàng, số khác bỏ chạy sang Anh tổ chức kháng chiến. Năm 1940, Hitler bắt tay với chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản và trùm phát xít Ý Benito Mussolini lập ra một liên minh ma quỷ gọi là phe Trục để phân chia lại thị trường và thuộc địa thế giới. Ngày 22-6-1941, Hitler đưa 190 sư đoàn (4 triệu quân) cùng 4.300 xe tăng, 4.900 máy bay và 47.000 khẩu pháo bất ngờ tấn công toàn tuyến biên giới dài hơn 3.000km của Liên Xô. Cuối năm 1941, Nhật Bản tấn công Mỹ tại Trân Châu cảng, tiến vào Đông Nam Á, chiến tranh toàn diện nổ ra. Tại mặt trận Liên Xô, đầu tháng 10-1941, Đức huy động gần 2 triệu quân cùng 17.000 xe tăng, máy bay, pháo lớn tiến đánh thủ đô Moskva. Ngày 10-2-1942, Hồng quân Liên Xô đánh tan quân Đức tại thủ đô, tạo bước ngoặt lớn cho cuộc chiến tranh. Đầu tháng 2-1943, Hồng quân Liên Xô bắt đầu phản công và giải phóng thành phố Stalingrad. Từ đây quân Đức không đủ binh lực cho các trận đánh lớn nên tháng 7-1943, Liên Xô phản công đánh lui quân Đức ra khỏi biên giới và tấn công sào huyệt của chủ nghĩa phát xít ở Berlin. Tháng 6-1944, liên quân Anh - Pháp - Mỹ mở mặt trận thứ hai ở phía tây, phát xít Ý sụp đổ. Tại châu Á, phong trào chống Nhật nổi lên khắp nơi.

Sau khi các nước Đông Âu thoát khỏi “gót giày” của chủ nghĩa phát xít Đức, ngày 16-4-1945, Hồng quân Liên Xô tiến quân như vũ bão vào Berlin, thành lũy cuối cùng của chủ nghĩa phát xít Đức. Ngày 30-4-1945, Hitler tự sát trong hầm ngầm tại thủ đô Berlin cùng với người vợ mới cưới của mình. Ngày 8-5-1945, nước Đức đầu hàng vô điều kiện. Ngày 8-8-1945, Liên Xô tuyên chiến với Nhật Bản giải phóng toàn bộ Mông Cổ và phía bắc Trung Quốc. Ngày 6 và 9-8-1945, Mỹ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hiroshima và Nagasaki, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng, chiến tranh thế giới lần thứ 2 kết thúc.

Theo các nhà sử học, đại chiến thế giới lần thứ 2 là sự kiện bi thảm của loài người. Nó diễn ra trong 6 năm nhưng lôi kéo 61 nước với ¾ số dân tham gia vào cuộc chiến. Nhân dân thế giới, đặc biệt là nhân dân Liên Xô đã gánh chịu nhiều tổn thất nặng nề. Trong số gần 50 triệu người thiệt mạng thì Liên Xô có đến 26 triệu người. Vì vậy, giới nghiên cứu lịch sử thế giới cho rằng, dù tàn khốc và mất mát nhưng cuộc đại chiến này “là bức tranh bi hùng mãi khắc sâu vào tâm trí đau thương của nhân dân toàn thế giới”.

  • Từ khóa
66395

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu