Thứ 7, 20/04/2024 23:35:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 09:54, 24/05/2017 GMT+7

Chiến tranh Napoleon

Thứ 4, 24/05/2017 | 09:54:00 4,395 lượt xem
BP - Năm 1793, các nước châu Âu liên minh với nhau lần thứ nhất để đánh Pháp. Tháng 9-1793, Napoleon được cử làm chỉ huy trận chiến tại thành phố cảng Toulon. Trong trận đánh này, Napoleon đã thể hiện tài năng quân sự tuyệt vời của mình nên cuộc chiến nhanh chóng kết thúc. Sau trận đánh, Napoleon được phong chức Tổng tư lệnh quân đội miền Nam Pháp.

Tháng 3-1796, Napoleon đưa quân sang Ý. Để chứng minh năng lực của mình, Napoleon đã đưa quân vượt dãy núi Anpơ tiến sát biên giới nước Ý. Và chỉ trong 6 ngày, Napoleon đã thôn tính toàn bộ miền Bắc nước Ý. Sau khi Ý đầu hàng, ông đưa quân vượt sông Po đánh Milan, do quân Áo chiếm giữ. Sau chiến thắng Milan, Napoleon lần lượt đánh chiếm Arcole, Rivoli và tiến thẳng tới Viên, thủ đô của Áo. Nước Áo nhanh chóng đầu hàng, liên minh quân sự chống Pháp lần thứ nhất của các nước châu Âu tan rã. Napoleon trở thành biểu tượng cho chiến thắng của nước Pháp.

Tháng 5-1798, Napoleon chỉ huy quân đội tiến sát Ai Cập, thôn tính Syria, các nước châu Âu lại liên kết quân sự chống Pháp lần thứ 2. Tháng 10-1799, ông bí mật về Pari tổ chức đảo chính và trở thành “chấp chính quan thứ nhất” của nước Pháp. Tháng 6-1800, Napoleon đánh tan quân Áo tại Ý “giải tán” khối đồng minh chống Pháp lần thứ 2. Năm 1804, Napoleon lên ngôi hoàng đế Pháp và bắt đầu các chiến dịch quân sự thống trị châu Âu. Bằng các trận đánh Ulm, Jena, Austeritz, Wagram... Napoleon đã có thêm 3 lần đánh tan liên minh quân sự của các nước châu Âu chống Pháp. Lúc này, bản đồ nước Pháp đã vươn sang Ý, kéo dài đến phía đông nước Đức, phủ kín Thụy Sĩ, Hà Lan, Ba Lan và bán đảo Balkan. Ngoài ra, Napoleon còn phong tỏa nước Anh.

Năm 1812, Napoleon đưa quân đánh Nga nhằm hoàn tất giấc mộng thống trị thế giới. Tuy nhiên, người Nga đã đập tan tham vọng của Napoleon. Nhân cơ hội này, các nước châu Âu liên kết quân sự lần thứ 6 để chống Pháp. Năm 1814, khối liên minh huy động 85 vạn quân chia làm 4 đường tiến vào nước Pháp và chiếm được Pari sau vài tháng giao tranh. Tháng 4-1814, Napoleon bị quân đồng minh bắt và lưu đày ra đảo Elba giữa Địa Trung Hải. Tháng 3-1815, Napoleon vượt biển trở về Pari, các nước châu Âu tổ chức liên minh lần thứ 7 để chống Pháp. Tháng 6-1815, Pháp và các nước khối đồng minh dàn quân đánh nhau tại Waterloo (Bỉ). Trong lúc quân đồng minh đang có nguy cơ thất bại thì Napoleon bị quân Đức tấn công tập hậu. Viện binh của Pháp đến chậm nên Napoleon phải thu quân về Pháp. Cuối tháng 6-1815, Napoleon thoái vị lần thứ 2 và bị đày ra đảo Saint Helena giữa Đại Tây Dương và mất tại đây vào năm 1821.

Lịch sử thế giới đánh giá, trong giai đoạn 1793-1815 Napoleon đã làm nên huyền thoại bằng những chiến công hiển hách. Vì vậy, lịch sử gọi đây là thời kỳ “Chiến tranh Napoleon”. Bằng tài năng quân sự của mình, Napoleon đã để lại cho hậu thế nhiều bài học sâu sắc và những giá trị to lớn trong mọi lĩnh vực từ quân sự đến văn hóa - xã hội và kinh tế. 

T.Phong
(Nguồn: 102 sự kiện tiêu biểu thế giới)

  • Từ khóa
66476

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu