Thứ 6, 19/04/2024 05:49:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:36, 10/08/2013 GMT+7

Long Hưng: Một số tiêu chí khó thực hiện ở khu dân cư

Thứ 7, 10/08/2013 | 15:36:00 1,873 lượt xem

Qua khảo sát đầu năm 2013, xã Long Hưng (Bù Gia Mập) có 1.890/1.907 hộ đăng ký gia đình văn hóa, 9/9 khu dân cư đăng ký văn hóa. Toàn xã có 134 hộ nghèo, trong đó có 73 hộ khó khăn về nhà ở. Giúp nhau phát triển kinh tế, nhân dân trong xã ủng hộ 180 triệu đồng, 200 giống cây trồng, 80 ngày công lao động giúp 65 lượt hộ nghèo, khó khăn phát triển kinh tế. Quỹ Vì người nghèo xã vận động được 60 triệu đồng xây dựng và bàn giao 2 căn nhà cho người nghèo ở thôn 2 và thôn 4; phối hợp vận động xây dựng 1 căn nhà tình thương, trị giá 45 triệu đồng cho hộ nghèo ở thôn 3; xây tặng 3 căn nhà đại đoàn kết trị giá 80 triệu đồng; vận động nhân dân đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được 31 triệu đồng.


Ban vận động xã báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động với đoàn hiểm tra

Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Chương trình mục tiêu “5 giảm” của tỉnh, quần chúng cung cấp 9 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ 5 vụ - xử lý 11 đối tượng. 

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra của Ban vận động cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tỉnh mới đây, thành viên ban vận động các khu dân cư cho rằng, một số tiêu chí rất khó cho khu dân cư khi bình xét danh hiệu cuối năm, như: Các chỉ tiêu liên quan đến tỷ lệ hộ gia đình sinh con thứ 3, tình hình an ninh trật tự ở địa phương, vấn đề ô nhiễm môi trường, thời gian cấp giấy chứng nhận gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

Ông Phạm Ngọc Đáp, Phó chủ tịch UBND, Phó trưởng ban chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Long Hưng cũng kiến nghị với đoàn công tác tỉnh một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực hiện của địa phương, như: Việc bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa từ ngày 20 đến 30-9 hàng năm, trong khi bình xét hộ nghèo được triển khai vào tháng 11, do đó còn nhiều vướng mắc trong tiêu chí hộ nghèo. Việc hướng dẫn củng cố lại ban vận động, ban chỉ đạo còn chậm, tại cơ sở phải đợi hướng dẫn của cấp trên. Kinh phí hoạt động tại các khu dân cư vẫn chưa được giải quyết kịp thời.

Ông Nguyễn Tri Kiệm, Phó chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh, Trưởng đoàn kiểm tra chia sẻ với những khó khăn của cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động; đồng thời ghi nhận những ý kiến của xã để chuyển cơ quan chức năng ở cấp tỉnh xem xét giải quyết. Ông đề nghị trong thời gian tới, Ban vận động cuộc vận động ở xã và các khu dân cư căn cứ vào nội dung Hướng dẫn số 34 của Ban chỉ đạo tỉnh để thực hiện. Quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn đề nghị các ban vận động tổng hợp, kiến nghị cho ban chỉ đạo từng cấp để được điều chỉnh phù hợp.

Bình Minh

  • Từ khóa
8724

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu