Thứ 3, 23/04/2024 22:00:14 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 09:04, 15/01/2015 GMT+7

Chiến dịch giành vé dự Olympic 2016 tập trung vào 5 môn

Thứ 5, 15/01/2015 | 09:04:00 194 lượt xem
BPO - Bên lề Hội nghị triển khai công tác ngành TDTT năm 2015 vào chiều 14-1 tại Hà Nội, một lãnh đạo ở Tổng cục TDTT cho hay chiến dịch giành vé dự Olympic 2016 của thể thao Việt Nam tập trung vào 5 môn là điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, thể dục dụng cụ.

Để chuẩn bị cho chiến dịch giành vé dự Olympic 2016, ngành thể thao có khoảng 1,6 triệu USD cho 14 môn cho các chuyến tập huấn, thi đấu quốc tế trong năm 2015. Trong số này, 5 môn là điền kinh, bơi, cử tạ, bắn súng, thể dục dụng cụ được đầu tư mạnh tay nhất, chiếm khoảng 1 triệu USD. Thực tế, số tiền này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tập huấn, thi đấu quốc tế nhưng trong bối cảnh hiện nay, đó là sự nỗ lực tối đa của ngành thể thao. Vì vậy, giải pháp kết hợp với sự đầu tư của các địa phương được cho là khả thi nhất vào lúc này. 

“Chúng tôi sẽ tiếp tục liên hệ với các địa phương để huy động các nguồn lực tại đây nhằm trang trải kinh phí, đáp ứng yêu cầu tập huấn, thi đấu quốc tế nhằm giành vé đến Olympic 2016 cũng như đoạt huy chương tại đây” - vị quan chức trên cho hay. 

Hiện tại, mới có bắn súng sớm giành 2 suất dự Olympic 2016 là trường hợp của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường. 

Cũng tại tham luận ở Hội nghị triển khai công tác ngành TDTT năm 2015, ông Nguyễn Mạnh Hùng (Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I, Tổng cục TDTT) cho hay mục tiêu của thể thao Việt Nam tại chiến dịch vòng loại Olympic 2016 là giành từ 25 đến 30 vé tham dự. Thể thao Việt Nam sẽ cố gắng không bỏ qua bất cứ vòng loại giành vé dự Olympic nào trong năm 2015 để sớm hoàn thành mục tiêu.

Nguồn HNM

  • Từ khóa
101894

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu