Thứ 6, 19/04/2024 19:05:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:52, 26/06/2019 GMT+7

Chiến dịch Chromite

Thứ 4, 26/06/2019 | 14:52:00 3,328 lượt xem

BP - Sau khi quân đội Bắc Triều Tiên làm chủ 80% lãnh thổ, các nước phương Tây do Mỹ đứng đầu dưới danh nghĩa lực lượng Liên hiệp quốc đã đổ quân vào nước này để giải cứu chế độ của Tổng thống Lý Thừa Vãn. Cuối tháng 8-1950, quân đội Liên hiệp quốc đổ quân vào Incheon vừa để giải vây cho thành phố Pusan vừa tạo ra gọng kìm diệt quân Bắc Triều Tiên.

Sáng 15-9-1950, quân Mỹ tấn công vào phía Bắc đảo Wolmi. Trận chiến tại đây diễn ra rất ác liệt, 2 bên đánh giáp lá cà từ sáng và đến trưa thì quân Mỹ chiếm được toàn bộ đảo. Sau đó, quân Mỹ và đồng minh tiếp tục đổ bộ vào Bãi Đỏ. Sau Bãi Đỏ, lực lượng đồng minh tiến đánh Bãi Xanh biển. Quân Bắc Triều Tiên tăng viện cho Incheon và gây ra một số thiệt hại cho quân đồng minh. Tuy nhiên, do phương tiện chiến tranh và trang bị vũ khí thô sơ nên quân Bắc Triều Tiên nhanh chóng bị hỏa lực của quân Mỹ dập tắt, Incheon bị thất thủ.

Sau khi đổ bộ thành công vào Incheon, Mỹ và đồng minh nhanh chóng lập cầu hàng không chở nguyên vật liệu, quân đội để triển khai xây dựng căn cứ quân sự tại đây. Ngày 16-9-1950, quân đội Bắc Triều Tiên đưa hàng chục chiếc xe tăng T-34 và 1 sư đoàn cơ giới đến Incheon để tổ chức phản công. Mỹ cho 2 phi đoàn máy bay ném bom vào đội hình xe tăng, xe cơ giới của Bắc Triều Tiên. Sau đó, Mỹ đưa các loại xe tăng hiện đại nhất ra phản công. Ngày 19-9-1950, quân Bắc Triều Tiên đánh chiếm phi trường Gimpo, chặn việc tiếp tế của liên quân vào Incheon. Ngày 22-9-1950, Mỹ lập cầu hàng không đổ vào Incheon hơn 6.630 xe chiến đấu các loại, với khoảng 54 ngàn binh sĩ và 23 ngàn tấn nhiên liệu để phản công đẩy lui quân Bắc Triều Tiên ra khỏi Incheon.

Ngày 28-9-1950, Mỹ và đồng minh đánh tan 70 ngàn quân của Bắc Triều Tiên tại thành phố Pusan và tiến đến giải vây cho Seoul. Trước sức tấn công của Mỹ và đồng minh, 30 ngàn quân còn lại của Bắc Triều Tiên phải lui dần về bờ sông Áp Lục giáp biên giới với Trung Quốc. Trước nguy cơ bị đánh bại, lãnh đạo Bắc Triều Tiên đề nghị sự hỗ trợ từ Trung Quốc và Liên Xô. Đêm 19-10-1950, 4 quân đoàn bộ binh cùng 3 sư đoàn pháo binh Quân chí nguyện nhân dân Trung Quốc bí mật vượt sông Áp Lục tiến vào Triều Tiên. Sau nhiều trận đánh bại quân Mỹ và đồng minh, ngày 4-1-1951, quân Trung Quốc và Bắc Triều Tiên đã vượt qua vĩ tuyến 38 đánh về phía Nam, tái chiếm thành phố Seoul...

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu lịch sử, Chiến dịch Chromite tại Incheon là trận đánh có ý nghĩa then chốt đối với cả 2 bên. Đồng thời, sau trận đánh còn là điều kiện để Trung Quốc xuất quân chí nguyện sang giúp đỡ nhân dân Triều Tiên đánh lui quân Mỹ về phía Nam.

T.P

                                   (Trích các sự kiện nổi bật trong lịch sử)

  • Từ khóa
66705

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu