Thứ 6, 29/03/2024 06:29:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:09, 24/12/2015 GMT+7

Campuchia: Thêm một chính đảng mới được công nhận

Thứ 5, 24/12/2015 | 14:09:00 1,049 lượt xem
BPO - Bộ Nội vụ Campuchia mới đây đã ra quyết định công nhận đảng Thanh niên Khmer là một chính đảng mới và cũng là đảng chính trị thứ 7 được thành lập tại nước này kể từ sau cuộc bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ V năm 2013.

Phóng viên tại Phnom Penh dẫn nội dung quyết định trên cho biết Chủ tịch đảng Thanh niên Khmer là ông Pich Soros, nguyên Chủ tịch Hội Cùng nhau vì sự lớn mạnh Khmer. Đảng này có trụ sở đặt tại phường Chom Chau, quận Posenchey, thủ đô Phnom Penh. 

Hồi đầu tháng, Bộ Nội vụ Campuchia cũng đã công nhận đảng Dân tộc bản địa dân chủ của ông Plang Son là đảng chính trị mới. Đảng này có trụ sở đặt tại tỉnh Mondulkiri và các lãnh đạo của đảng là đại diện của người dân tộc thiểu số tại tỉnh này. 

Năm đảng chính trị mới được công nhận trước đó gồm đảng Dân chủ cơ sở của ông Yeng Virak, đảng Đoàn kết Khmer của bà Lak Sopheap, đảng Công lý Khmer của ông Heang Rithy, đảng Xã hội dân chủ Tổ ong của ông Mam Sonando và đảng Quyền lực Khmer của ông Sourn Serey Ratha.

Nguồn TTXVN

  • Từ khóa
14667

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu