Thứ 3, 16/04/2024 20:09:18 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:06, 18/10/2015 GMT+7

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 85 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM 20-10-1930 - 20-10-2015

Chị Nguyễn Thị Thanh - Chi hội trưởng phụ nữ nhiệt huyết

Chủ nhật, 18/10/2015 | 15:06:00 2,044 lượt xem

>> Điểm tựa của phụ nữ Phước Long
>> Hướng về cơ sở, chuẩn bị tốt công tác đại hội phụ nữ các cấp
>> Những người “giữ lửa” cho phong trào phụ nữ ở cơ sở
 

BP - Lập gia đình năm 1991, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh (SN1971) về ấp Chà Là, xã Thanh Bình, huyện Bình Long (nay là ấp Sở Nhì, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản) sinh sống. Thuộc diện hộ nghèo nên gia đình chị được hỗ trợ một con trâu để phát triển kinh tế. Với bản tính cần cù, vợ chồng chị bươn chải trên vườn rẫy và làm thuê, đến nay kinh tế gia đình đã ổn định. Đầu năm 2011, chị được phụ nữ trong ấp tin tưởng bầu làm Chi hội trưởng phụ nữ.

Từng là hộ nghèo nên chị ý thức được hoàn cảnh và khó khăn của bà con xung quanh. Chị tích cực tuyên truyền vận động hội viên và người dân trong ấp đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, tham gia các quỹ phúc lợi xã hội, hoạt động từ thiện... Chị đã giúp nhiều hộ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, lúc 3 triệu, khi 5 triệu đồng để họ có vốn làm ăn, như chị Lê Thị Cần, Nguyễn Thị Rép, Nguyễn Thị Oanh...

Chị Thanh ghi chép tỉ mỉ để có hướng giúp đỡ hộ nghèo, khó khăn trong ấp

Đã hơn 60 tuổi nhưng bà Lê Thị Sy phải một mình nuôi hai cháu ăn học. Trước hoàn cảnh đó, chị đã vận động hội viên giúp đỡ bà Sy bằng nhiều hình thức. Chị cũng nhiều lần cho bà Sy mượn tiền để tháo gỡ khó khăn. “Cô Thanh rất tốt, nhưng sợ không có tiền trả nên tôi không dám mượn nhiều. Lần mượn nhiều nhất là 5 triệu đồng để cho cháu đi học”.

Thực hiện xây dựng nông thôn mới, cùng với ban ấp, năm 2013, chị đã tích cực vận động người dân hiến đất làm đường. Gia đình chị cũng hiến 264m2 đất và 34 cây cao su đang khai thác để làm đường. Có những hộ rất khó vận động, chị phối hợp với cán bộ xã và ban điều hành ấp đến tận nhà kiên nhẫn thuyết phục và đã thành công. Chị còn phối hợp vận động các hộ dân đóng góp xây dựng văn phòng ấp với số tiền 37,846 triệu đồng để có chỗ hội họp và sinh hoạt văn hóa.

Từ sự vận động của chị, năm 2014, nhân dân ấp Sở Nhì đã quyên góp tặng sổ tiết kiệm cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 1 triệu đồng; ủng hộ hội người cao tuổi 2,5 triệu đồng; tặng 150 phần quà cho các cháu thiếu nhi và 200 cuốn tập trị giá 8,560 triệu đồng. Chị Thanh cho biết: “Tôi làm được những việc này là nhờ sự yêu quý của bà con trong ấp. Tôi sẽ đóng góp sức mình cho bà con nhiều hơn nữa”.

Tích cực với công tác xã hội, chị còn chu toàn công việc gia đình. Một người con của chị đã học thành tài và đang công tác tại TP. Hồ Chí Minh; con nhỏ năm nay học lớp 11. Dù giá mủ xuống thấp nhưng với 1,5 ha cao su, chị đã khéo vun vén chi tiêu cho cả gia đình.

Phó chủ tịch UBND xã Thanh Bình Nguyễn Văn Sáng nói: “Chị Thanh là một chi hội trưởng gương mẫu. Tuy gia đình còn nhiều khó khăn, chồng mất sức lao động nhưng các phong trào cũng như cuộc vận động, chị Thanh luôn là người tích cực đi đầu”.

Tiến Quang

  • Từ khóa
14186

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu